Khéo tay may ấm trà giữ kim chỉ gọn gàng

Thùy Vân, Theo Pháp luật xã hội 00:00 07/01/2014

Chiếc ấm trà đựng kim chỉ này sẽ là món quà cực đáng yêu cho cô nàng thích may vá đấy!

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:

Khéo tay may ấm trà giữ kim chỉ gọn gàng 1
- Vải cotton màu xanh, đỏ
- Bông nhồi
- Giấy cạc tông
- Dây ruy-băng gợn sóng, dây bông bi nhỏ
- Kéo, bút, kim khâu, chỉ màu

Đến phần hành động này >:D<:

Khéo tay may ấm trà giữ kim chỉ gọn gàng 2

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cần in file mẫu các bộ phận của ấm trà trên giấy và cắt rời làm mẫu. Đặt mẫu giấy trên vải xanh chấm bi trắng căn ke theo mẫu các bộ phận của ấm trà.

- Bạn sẽ cần: 6 tấm làm nắp ấm, 6 tấm làm thân ấm, 2 tấm làm quai ấm, 2 tấm làm vòi ấm, 2 tấm hình tròn làm đáy và núm cầm tay.

Khéo tay may ấm trà giữ kim chỉ gọn gàng 3

Bước 2:

- Áp 2 mặt phải của 2 tấm vòi ấm lại với nhau, khâu viền rồi lộn mặt phải ra ngoài. Sau đó, bạn nhồi bông vào trên trong. Làm tương tự cho phần quai ấm.

- Tiếp theo, áp mặt phải của 2 tấm vải thân ấm với nhau khâu đường viền thân ấm, tương tự bạn khâu cho 4 tấm thân ấm còn lại với nhau, chừa một đoạn trống để khâu quai và vòi ấm.

Khéo tay may ấm trà giữ kim chỉ gọn gàng 4

Bước 3:

- Đặt đầu dây ruy-băng gợn sóng vào mép vải giữa thân và vòi ấm, khâu cố định lại rồi khâu bọc dây ruy-băng ôm quanh thân ấm, luồn qua quai ấm, sao cho điểm bắt đầu và kết thúc tại vị trí bên dưới vòi ấm.

Khéo tay may ấm trà giữ kim chỉ gọn gàng 5

Bước 4:

- Khâu tấm vải hình tròn làm đáy vào với với thân ấm, lộn mặt phải ra ngoài, cắt bìa cạc tông hình tròn đặt lót vào bên trong đáy ấm rồi nhồi bông vào bên trong.

Khéo tay may ấm trà giữ kim chỉ gọn gàng 6

Bước 5:

- Tiếp đến, bạn khâu 6 tấm vải nắp ấm với nhau, cắt tấm vải caro đỏ hình tròn, khâu đường viền kéo rút chỉ và nhồi bông vào bên trong thành núm cầm tay trên nắp ấm. Đặt núm tròn vào giữa nắp ấm rồi khâu cố định lại.

Khéo tay may ấm trà giữ kim chỉ gọn gàng 7
Bước 6:

- Khâu dây trang trí đỏ xung quanh miệng nắp ấm, sau đó bạn may đính phần nắp vào thân, chừa lại một khúc không may để nhồi bông.

- Nhồi bông vào cho đầy nắp ấm, sau đó may kín lại.

Ấm trà nhỏ xinh của bạn hoàn thành rồi!

Khéo tay may ấm trà giữ kim chỉ gọn gàng 8
Chiếc ấm trà này sẽ là món quà rất ý nghĩa cho cô bạn thích may vá đấy!


Các bạn có thể tham khảo thêm:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày