Khéo tay làm tranh hoa giấy 3D vừa đẹp vừa độc

Hà-chan cuốn bơ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/04/2015

Chỉ cần một chút tỉ mỉ và kiên nhẫn, bạn đã có thể tự tay cho ra đời 1 bức tranh 3D rất lạ mắt rồi đó.

Để làm tranh 3D, bạn cần chuẩn bị:

- 1 khung tranh gỗ (không có kính)
- Giấy màu các loại 
- Mút cắm hoa khô
- 1 bó kẽm màu xanh (làm cuống hoa)
- Sơn màu trắng
- Máy cắt giấy theo khuôn mẫu
- Dải dây hàng rào màu trắng 
- Hạt cườm, đá màu (làm nhụy hoa)
- Súng bắn keo
- Kìm nhỏ
- Kéo 

Bắt tay vào làm thôi nào:



Bước 1:

Đầu tiên, bạn in các mẫu, nhụy hoa lên giấy và cắt chúng ra.


Bước 2:

Tùy vào mỗi loại hoa mà chúng ta sẽ cần từ 2-3 mẫu cánh hoa và 1 mẫu nhụy hoa.


Bước 3:

Bạn xếp và dán các cánh hoa khép kín lại với nhau như hình. Chú ý chỉ dùng 1 lượng keo vừa đủ và tránh làm dính ra tay bạn nhé!


Bước 4:

Bây giờ, bạn dán 2 mảnh mẫu cánh hoa còn lại vào phía dưới mẫu hoa đã được dán chụm lại ở bước 3.

Bước 5:

Dùng tay bóp nhẹ cho phần nhụy hoa màu vàng chụm lại và dùng keo dán vào tâm bông hoa, vậy là bạn đã hoàn thành mẫu hoa tulip rồi.



Bước 6:

Để làm hoa cúc thì bạn cần dùng 1 que gỗ nhỏ, sau đó nhẹ nhàng vuốt cong các cánh hoa theo chiều hướng vào tâm.

- Bạn làm lần lượt như thế với tất cả các mẫu hoa từ lớn đến nhỏ và xếp chồng chúng lên nhau. Dùng keo để cố định các lớp cánh hoa lại.


Bước 7:

Sau cùng bạn dùng keo dán 1 hạt đá vào tâm để làm nhụy hoa.


Bước 8:

Bạn dùng kìm cắt các đoạn kẽm dài, ngắn tùy thích và dán chúng vào các bông hoa bạn đã làm ở trên.


Bước 9:

Tiếp theo, bạn dùng kéo cắt các dải giấy màu xanh lá cây có độ dài bằng độ dài bên trong lòng khung tranh rồi cắt nhấp các đường không đứt như hình để làm phần cỏ.


Bước 10:

Ướm đo và cắt miếng mút xốp cắm hoa có độ dài bằng với độ dài trong lòng khung tranh, sau đó dùng keo dán chắc chúng lại vào phần lưng của khung tranh.


Bước 11:

Dùng tay vò nhẹ để tạo cảm giác cỏ giống “thật” hơn.


Bước 12:

Bây giờ, bạn dùng keo dán phần cỏ che lên phía trước phần mút cắm hoa.


Bước 13:

Giờ thì bắt đầu cắm hoa vào phần mút xốp nào. Bạn có thể cắm tùy thích các loại xem kẽ lẫn nhau, đồng thời nhớ dùng tay bẻ cong nhẹ các đoạn kẽm để tạo cảm giác hoa mọc “thật” hơn nhé!

Bước 14:

Cắt 1 đoạn hàng rào có độ dài bằng độ dài của khung tranh và dùng keo dán chắc lại, vậy là bạn đã hoàn thành rồi đó.
Bức tranh của chúng ta hoàn thành rồi này!

Bức tranh nhìn khá lạ mắt phải không nào?

Một vườn hoa đang nở, lại có cả hàng rào bao bọc xung quanh nhìn như thật này.

Nguồn: Crafts Unleashed
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày