Khắc nhập! Khắc xuất bánh quế cuộn thành cây tre trăm đốt

meosut, Theo 00:00 08/12/2010

Nhìn hay lắm nhá! Các bạn chỉ cần bỏ chút thời gian thui!<img src='/Images/EmoticonOng/43.png'>

Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
 
 
  
 
 
- Bánh quế cuộn
 
- Socola đen
 
- Socola trắng
 
- Kẹo bạc hà có thể đun chảy (hoặc có thể pha phẩm màu xanh vào socola trắng)
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 
Bước 1:
 
- Đun chảy kẹo bạc hà ra này. Các bạn dùng phương pháp đun cách thủy nhé!
 
Các bạn có thể tìm mua loại kẹo này ở các cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh hoặc cửa hàng thực phẩm của người nước ngoài.
 
 
Bước 2:
 
- Nhúng bánh vào kẹo đã đun chảy sao cho kẹo bao kín mặt ngoài của bánh.
 
 
Bước 3:
 
- Đợi cho kẹo khô lại. Trong lúc đó, chúng mình đun chảy socola trắng và socola đen nhé!. Mình chỉ cần đun một chút xíu thôi.
 
 
Bước 4:
 
- Nhúng đầu tăm vào socola trắng để chia đốt cho cây tre này.
 
 
Bước 5:
 
- Khi socola trắng khô lại thì các bạn tiếp tục chấm đầu tăm vào socola đen để vẽ nốt một chút rễ tre mọc ra ở các đốt nhé!
 
Bước 6:
 
- Đợi cho tất cả khô lại là xong!
Nhìn những chiếc bánh quế đã khác hẳn rồi đấy!
 
 
Có giống cây tre hem?
 
 
Mà ăn vào cũng hay lắm đó!
 
 
 
 
Làm phép so sánh lun nè...