Hoa bánh mì thật xinh cho món súp thêm ngon mắt

AZ, Theo 00:00 20/09/2010

Một cách đơn giản để làm cho các món ăn của tụi mình hấp dẫn hơn ý mà...<img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
 
 
  
 
 
- Bánh mì (loại gì cũng được nhé nhưng tốt nhất là bánh mì gối)
 
- Bơ đun chảy (không bắt buộc)
 
- Khuôn cắt
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 
Bước 1:
 
- Cắt bánh mì thành từng lát mỏng rồi ấn khuôn cắt lên bề mặt bánh để tạo hình. Nếu làm khéo thì các bạn sẽ không phải bỏ đi quá nhiều bánh mì đâu.
 
 
Bước 2:
 
- Nhấc khuôn cắt ra và nhẹ nhàng lấy phần bánh mì ra. Có thể quét thêm bơ chảy lên bề mặt bánh (cái này còn tùy thuộc vào loại súp ăn kèm nhé).
 
Bước 3:
 
- Xếp bánh đã cắt vào khay nướng.
- Cho bánh vào nướng ở 180 độ C trong khoảng 15'.
 
Nếu không có lò nướng, các bạn cũng có thể nướng bánh bằng chảo trên bếp thường và không cho dầu ăn.
Khi bánh vàng ươm như thế này là ngon nè...
 
 
Bánh thơm và giòn hơn hẳn đó!
 
 
Mà miếng bánh nhỏ nhỏ xinh xinh thế này ăn cũng tiện đúng hem?