Găng hở ngón giữ ấm cho tay khi viết bài

Iam (tổng hợp từ blog Cafe trà đá), Theo 00:01 21/11/2009

Giờ thì teens không sợ bị lạnh tay khi học bài rồi!<img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>


Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 
 
   
 
 

- Len

- Kim đan găng tay
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Bắt 44 mũi len nhé!

 
 

Bước 2:

- Đan kiểu 1 mũi lên, 1 mũi xuống.

Nếu chưa biết đan thì các bạn có thể vào link này để xem clip hướng dẫn.

 

Bước 3:

- Khi đan được 11 mũi rồi, các bạn lấy kim khác rồi đan tiếp 11 mũi nữa nhá!

 
 

- Làm tương tự cho đến khi chia được hết số mũi len vào 4 que đan.

 
 

Bước 4:

- Giờ các bạn chỉ việc dùng que đan thứ 5 để đan như bình thường thôi.

 
 

Bước 5:

- Khi đan được phần cổ tay có độ dài vừa ý thì khi lên đến phần bàn tay, các bạn chỉ đan toàn mũi xuống nghen.

 

Bước 6:

- Khi đan phần bàn tay được khoảng 3,5 cm thì bắt đầu chiết ngón cái nè.

 
 

- Chiết hẳn 1 que (11 mũi) đi nhé!

Mách nhỏ: các bạn nên đánh dấu que định chết rùi trước đó 1 dòng, mình đan riêng que đó là 1 mũi lên, 1 mũi xuống.

 

Bước 7:

- Giờ mình chỉ đan với 4 que đan thôi nhá! Xiên que đan vào vị trí đan tiếp theo.

 
 

- Bắt chặt sợi len đan vào và đan như bình thường.

 
 

Bước 8:

- Cứ thế đan khoảng 3cm nữa thì đan 1 dòng theo kiểu 1 mũi lên, 1 mũi xuống rùi chiết toàn bộ.

 

Bước 9:

- Trang trí một chút cho chiếc găng đẹp hơn nha!

Vậy là tay mình ấm rùi!!!
 
 
Chỉ cần trang trí thêm với chiếc khuy thôi mà dễ thương hơn hẳn nhỉ?
 
 
Lòng bàn tay được giữ ấm thích lắm!
 
 
Mà vẫn thoải mái làm việc chứ!
 
 
Các bạn cũng nên tự đan cho mình một đôi đi...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày