Diện năm mới với áo choàng cape xinh tự may

Chi Mai, Theo 00:01 28/01/2012

Chiếc áo màu đỏ sẽ đem lại một năm mới đầy may mắn và tràn trề sức sống cho chúng mình đó!


Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
  
 
 

- Vải đỏ, vải da màu đen

- Khuy áo

- Kim, chỉ (máy khâu)

- Kéo

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Các bạn vẽ theo mẫu (hoặc in rồi căn ke) lên vải và cắt rời để được 2 tấm thân trước như hình bên.

Các bạn download mẫu thân trước tại đây nhé! Tùy vào dáng người và số đo mà các bạn điều chỉnh kích thước tấm thân trước cho phù hợp nghen.

 
 

Bước 2:

- Tiếp theo, bạn tận dụng những phần vải thừa để cắt thành tấm dài nhỏ làm nẹp áo cho 2 tấm thân trước.

 

Bước 3:

- May cố định viền mép nẹp vào tấm thân trước của áo theo đường chấm đen trong hình bên.

 
 

- Sau đó, lộn mặt phải ra rồi may trần đè lên đường nẹp như hình bên. Tương tự, bạn may nẹp cho tấm thân trước còn lại.

 
 

Bước 4:

- Giống như phần thân trước, bạn cắt vải thành 2 tấm tay áo như hình bên.

Các bạn download mẫu tay áo tại đây nhé!

 
 

Bước 5:

- Giờ thì may ráp tấm thân trước với tay áo theo đường đánh dấu màu đen trên hình. Phần không đánh dấu, các bạn để chừa đừng may lại nhé!

 
 

Bước 6:

- Với mẫu thân trước có sẵn, bạn ghép lại và cắt theo để có tấm thân sau giống hình bên (tấm thân sau chính là hình ghép của 2 tấm thân trước đó).

 
 

Bước 7:

- Giờ thì tiếp tục may ráp tấm thân sau với 2 tay áo (đã ráp với phần thân trước) theo đường đánh dấu màu xanh.

 

Bước 8:

- Tiếp theo, cắt 2 tấm như hình bên làm cổ áo lá sen tròn. Sau đó, chúng mình khâu chập phần cổ áo lại nhé!

Nếu bạn chưa biết cách may cổ áo thì tham khảo tại đây

 
 

- Rồi may ráp phần cổ áo vào thân áo để được sản phẩm như hình bên. 

 
 

Bước 9:

- Gập khoảng 1 – 2cm mép vải lên để may cố định phần gấu áo nha!

 
 

Bước 10:

- Các bạn còn nhớ phần vải để chừa lại không may ráp lại ở bước 5 chứ? Đó chính là lỗ hổng để chúng mình chui tay qua đó! Ở phần vải để chừa, bạn gập nếp 1cm đường viền và may cố định lại nghen. 

 
 

Bước 11:

- “Make up” thêm cho chiếc áo cape bằng những chiếc khuy và cắt vải da thành những tấm hình oval có chiều dài khoảng 10cm.

 
 

Bước 12:

- May cố định từng tấm oval vào vạt áo phải và đính khuy lên trên nha!

 
 

Bước 13:

- Cắt và thùa khuyết trên các tấm oval nào!

 

Bước 14:

- Cuối cùng, đính thêm 1 hàng khuy ở vạt áo bên trái và cài khuy vào khuyết là chúng mình đã hoàn thành chiếc áo cape đón xuân rùi đó!

Chỉ cần một chút tỉ mẩn và khéo léo là chúng mình đã có ngay một chiếc áo cape cực đáng iu rùi đó!
 
 
Thật dễ thương mà lại ấm áp nữa phải không?

 

 
Diện áo cape đỏ, đội mũ len bông thật xinh để dạo chơi phố mùa xuân thôi các bạn ơi!

 
 
 
Chúc các bạn thành công!

 
 
Model: Eun Q
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày