Đem không khí mùa thu vào nhà với 3 kiểu đế lót ly độc đáo

Thuỳ Vân, Theo Mask Online 00:00 12/11/2014

Những chiếc đế lót ly mang phong cách của riêng bạn hẳn sẽ đáng yêu lắm luôn!

Cách 1: Đế lót ly chiếc lá nổi

Nguyên liệu: vải dạ màu, kim, chỉ, kéo

Đem không khí mùa thu vào nhà với 3 kiểu đế lót ly độc đáo 1

Cách làm:

- Úp miệng bát lên vải dạ rồi vẽ thành vòng tròn. Cắt 2 tấm vải hai màu khác nhau thành 2 hình tròn.

- Cắt vải dạ thành nhiều chiếc lá với nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau.
Khâu 2-3 chiếc lá trên một hình tròn, chú ý dùng luôn đường chỉ khâu làm đường gân lá. Khâu ráp 2 hình tròn với nhau thành tấm lót ly.

- Tương tự, bạn làm thêm các tấm lót ly khác thành bộ lót ly lá nổi thật đẹp.



Cách 2: Đế lót ly bông hoa

Nguyên liệu: vải dạ trắng và màu chấm bi, dây đăng-ten, chỉ màu loại lớn và loại nhỏ, kim khâu, kéo, keo dán vải

Đem không khí mùa thu vào nhà với 3 kiểu đế lót ly độc đáo 2

Cách làm:

- Cắt tấm vải dạ trắng thành 1 hình vuông, thắt nút đầu sợi chỉ lớn rồi khâu cố định vào tâm hình vuông với sợi chỉ nhỏ cùng màu.

- Cuộn khâu sợi chỉ theo vòng kim đồng hồ hoặc ngược lại, vừa cuộn vừa khâu cố định sợi chỉ thành vòng tròn đến khi đạt độ lớn cần làm thì dừng lại.
Cắt đường viền răng cưa xung quanh cách đường chỉ 0,5cm rồi dán dây đăng-ten viền quanh hình tròn.

- Cuối cùng, cắt vải dạ chấm bi hình tròn rồi dán vào mặt sau là xong.



Cách 3: Đế lót ly chiếc lá chìm

Chiếc đế lót ly này có nguyên liệu và cách làm giống như cách làm lót ly chiếc lá nổi, nhưng thay vì khâu chiếc lá nổi trên mặt vải thì bạn khoét hình chiếc lá khâu chìm bên dưới tấm vải nhé!

Đem không khí mùa thu vào nhà với 3 kiểu đế lót ly độc đáo 3

Bạn có thể tham khảo mẫu chiếc lá tại đây.

Nguồn: Blog.naver.com, Craftsunleashed.com
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày