Chậu cây tình yêu cho ngày Valentine đang đến

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/02/2015

Những bạn nữ khéo tay hay làm thì hẳn sẽ không thể bỏ qua những món quà handmade này đâu!

Kiểu 1:



Nguyên liệu: giấy lụa đỏ, giấy carton, dây điện, ly nhựa, bột thạch cao, kéo, súng bắn keo, bấm ghim

Cách làm:

- Cắt sợi kẽm thành 1 một đoạn dài, uốn cong một đầu thành 2 vòng tròn nhỏ, uốn sợi kẽm tạo hình giống dấu hỏi “?” làm thân cây.

- Tiếp đến, bạn trộn thạch cao đổ vào ½ chiếc cốc nhựa, cắm đầu dây điện không uốn cong vào trong lớp thạch cao rồi để khô.

- Bạn cắt giấy carton thành 3 trái tim với 3 kích thước khác nhau. Dán chồng 3 trái itm lên nhau thành nửa trái tim lớn. Tương tự, bạn cắt dán 3 trái tim khác làm nửa trái tim còn lại.

- Dán hai nửa trái tim lớn với nhau, ở giữa đặt sợi dây làm dây treo trái tim. Cắt giấy lụa đỏ thành 8 hình tròn nhỏ đặt chồng lên nhau. Bạn dùng ghim bấm bấm ở giữa, tách từng lớp giấy bóp nhẹ tạo hình bông hoa. 

- Sau cùng, bạn dán những bông hoa giấy phủ kín trái tim giấy và treo lên cây. Cắt tấm giấy lụa đỏ và giấy kiếng trong bọc ngoài chiếc cốc rồi buộc lại trang trí chậu cây là xong.


Kiểu 2:



Nguyên liệu: hoa hồng dây ruy-băng màu đỏ, trắng, giấy carton, giấy nhún đỏ, kẽm, bông, băng dính, hạt cườm, kim khâu, chỉ, kéo, súng bắn keo, bột thạch cao

Cách làm:

- Bạn cắt kẽm thành 2 đoạn ngắn, sau đó cắt dây ruy-băng đỏ và trắng quấn bọc bên ngoài 2 đoạn kẽm. Cắt giấy carton thành 2 tấm hình trái tim, dán chồng 2 trái tim vào một đầu sợi kẽm.

- Bạn quấn băng dính bên ngoài trái tim, bên trong có lót thêm bông tạo độ phồng cho trái tim đẹp hơn.

- Tiếp theo, bạn cắt dây ruy-băng trắng đỏ thành 2 đoạn dài, gấp đôi theo chiều dài, khâu đường chỉ giữ cố định. Rồi dán 2 dây ruy-băng và gấp viền xung quanh trái tim, sau đó đính lại bằng súng bắn keo.

- Sau đó, bạn dán hoa hồng trắng kín một mặt trái tim, hoa hồng đỏ kín mặt trái tim còn lại. Bạn dán hạt cườm đỏ xen kẽ giữa hoa màu trắng và hạt cườm trắng xen kẽ giữa hoa màu đỏ.

- Cuối cùng, bạn uốn 2 sợi kẽm hình xoắn, cắm vào chiếc cốc đã trộn sẵn thạch cao để khô làm chậu cây. Cắt giấy nhún đỏ dán bọc bên ngoài chậu cây và dán trang trí hoa hồng ruy-băng trên mặt chậu là xong.


Kiểu 3:



Nguyên liệu: khung trái tim xốp, 3 hoa hồng giấy xanh, hoa khô màu hồng, 3 đoạn dây điện, dây đăng-ten hồng, bột thạch cao, chậu đất, kéo, súng bắn keo

Cách làm:

- Đầu tiên, bạn dùi 3 lỗ nhỏ rồi dán 3 hoa hồng lên trên bên phải trái tim. Chập 3 dây điện và xoắn, cắm một đầu vào bên dưới trái tim, dán cố định bằng súng bắn keo.

- Tiếp đến, bạn cắm dán các bông hoa khô viền kín khung trái tim, để hoa hồng xanh nổi bật bên trên.
 
- Cắt dây đăng-ten hồng thành 1 đoạn dán viền trang trí quanh miệng chậu. Cắt tấm xốp nhỏ đặt vào trong đáy chậu, trộn thạch cao rồi đổ vào trong chậu. 

- Sau đó, bạn cắm đầu còn lại của dây điện vào trong chậu, để khô. Cuối cùng, bạn phủ lớp sợi vải xù lên trên miệng chậu, cắm trang trí các bông hoa khô là xong.

Nguồn: Stranamasterov, Live Internet, Vk.com
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày