Chăn thỏ bông – món quà Valentine ấm áp và ý nghĩa

Chi Mai, Theo Mask Online 00:01 14/02/2012

Để Valentine này “ai đó” được ấm áp hơn bao giờ hết bạn nhé!


Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
  
 
 

- Vải nỉ hồng nhạt, hồng đậm, nâu, trắng, đỏ

- Kim, chỉ màu

- Kéo, ghim cài

- Bông (hoặc vải vụn)

Đến phần hành động này: >:D<
 
 

Bước 1:

 
-  Đầu tiên, cắt vải nỉ màu hồng nhạt thành hai tấm có kích thước 50x70cm và cắt lượn tròn ở 4 góc để làm chăn này.
 
Bạn có thể thay đổi kích thước tùy ý sao cho tiện dụng nhất.

 

Bước 2:

- Để làm mũi cho chú thỏ, bạn cắt vải màu hồng đậm thành hai tấm hình bán nguyệt rồi khâu chập phần viền mép cong của hai tấm lại.


 

- Tiếp đó, cắt thêm một tấm tròn nhỏ màu hồng đậm.

 

- Lộn phải hai tấm bán nguyệt (vừa khâu chập) ở trên, nhồi bông vào trong rồi khâu chập với tấm tròn vừa cắt để làm mũi cho thỏ nhé!

 
 

- Đừng quên “make up” thêm mũi nâu và miệng cho thỏ nghen.

 

Bước 3:

- Cắt vải nỉ hồng nhạt thành 4 tấm và vải dạ trắng thành 2 tấm như hình bên làm tai cho thỏ. Tiếp theo, khâu cố định mỗi tấm vải trắng lên 1 tấm hồng nhạt nhé!

 
 

- Sau đó, khâu chập 2 tấm hồng nhạt (đã khâu tấm trắng phía trên) với 2 tấm trơn làm đôi tai thỏ nha!

 

Bước 4:

- Tương tự, bạn cắt, khâu và nhồi bông thêm 8 tấm vải nỉ hồng nhỏ làm chân và tay cho thỏ.

 

- Với đôi chân, chúng mình khâu bịt kín phần miệng lại như thế này luôn nghen.

 

- Nhưng với đôi tay chúng mình sẽ cách điệu thêm phần tay áo màu nâu cho bé thỏ nữa. Cắt 2 tấm vải nỉ nâu để làm tay áo thỏ rồi may theo đường gạch hướng dẫn.

 
 

- Lồng từng cánh tay áo vào tay thỏ rùi khâu kín miệng lại nè.

 
Bước 5:
 
- Cắt vải nỉ nâu ra thành một tấm thân áo và 2 tấm cổ áo cho thỏ.
 
Lưu ý: chiều dài của tấm thân áo phải đủ bao gọn khi chăn gập lại.
 

- Sau đó, may ráp cổ với thân áo theo đường hướng dẫn ở hình bên.

 

 - Trang trí cho áo của bé thỏ thêm xinh xắn với một trái tim đỏ ở giữa nha!

 
 

- Và đừng quên đính khuy bấm (hoặc miếng dính vải) để cài áo đó. 

 
 

Bước 6:

- Tiếp theo, gập chăn làm 3 (hoặc 4) lần theo chiều rộng rồi cuộn tròn lại như hình bên để xác định vị trí may tai, mắt, mũi, chân và áo cho thỏ. Phần tai thỏ chúng mình sẽ đính sát mép vải trên (khi chăn đã gập gọn).

 
 

Bước 7:

- Khâu đính các bộ phận đã may ở các bước trên lên một tấm chăn theo vị trí đã xác định ở bước 6.

 
 

Bước 8:

- “Make up” thêm đôi mắt cho bé thỏ ná!

 

Bước 9:

- Cuối cùng, khâu chập viền mép của 2 lớp chăn lại với nhau là hoàn thành rồi.


Hơi cầu kỳ một chút nhưng rất ấm áp lun í!
 
 
Khi gập gọn gàng, chiếc chăn trông như một bé thỏ xinh xắn nè.

 

 
Nhưng khi mở ra, “người ấy” sẽ hoàn toàn bất ngờ bởi bé thỏ đa-zi-năng này đấy!

 
Chắc hẳn bạn í sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng với chiếc chăn độc đáo và "tình củm" này đó!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày