Chán cắm hoa vào lọ, ta chuyển sang cắm hoa lên tường kiểu “dị”

Zang, Theo Trí Thức Trẻ 01:05 12/03/2016

Thực ra kiểu cắm hoa “dị” này cũng rất lạ và dễ áp dụng đấy!

Để cắm hoa lên tường, bạn cần:

Chán cắm hoa vào lọ, ta chuyển sang cắm hoa lên tường kiểu “dị” - Ảnh 1.

- 1 khung canvas vuông, dày khoảng 5-7cm, kích thước tuỳ ý

- Hoa cắm tuỳ ý (bạn có thể dùng hoa thật hoặc hoa giả đều được)

- Dây thừng bản nhỏ

Cách cắm hoa lên tường như sau:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn dùng kéo đục 1 lỗ ở giữa khung tranh. Bạn chú ý đục lỗ tuỳ vào kích thước cành của bó hoa bạn định cắm, nếu cành mảnh, bạn chỉ nên đục lỗ bé, nếu cành to thì bạn nới lỗ ra một chút.

Bước 2:

- Buộc bó hoa lại bằng dây thừng, sau đó luồn cả dây thừng và phần cành hoa qua lỗ vừa đục.

Bước 3:

- Dùng dụng cụ bấm bấm cố định dây thừng lại ở mặt sau khung ảnh. Dây sẽ giúp giữ bó hoa cố định ở mặt trước, không bị lung lay hoặc rơi ra đấy!

- Bạn bẻ các cành hoa vào bên trong khung, sau đó đóng đinh hoặc treo dây lên mặt sau khung tranh để đem treo lên tường là xong.

Cắm hoa vào lọ thì nhà nào cũng làm rồi, nên kiểu cắm hoa treo lên tường thế này trông cũng hay ho phết đấy!

Chán cắm hoa vào lọ, ta chuyển sang cắm hoa lên tường kiểu “dị” - Ảnh 5.

Kiểu cắm này sẽ hợp với các loại hoa có kích thước to đấy!

Chán cắm hoa vào lọ, ta chuyển sang cắm hoa lên tường kiểu “dị” - Ảnh 6.

Chán cắm hoa vào lọ, ta chuyển sang cắm hoa lên tường kiểu “dị” - Ảnh 7.

Trông như khung tranh 3D ấy nhỉ!

Nguồn: Bre purposed

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày