Cắt xén áo len cũ thành mũ xinh ấm áp

Kawaii Design, Theo 00:01 31/01/2012

Cực đơn giản và dễ thương nhé!


Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
  
 
 

- Áo len cũ

- Kéo, phấn may, kim, chỉ

- Khuy

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Chúng mình sẽ tận dụng phần gấu áo làm viền mũ ná. Đầu tiên, bạn ướm thử gấu áo lên đầu sao cho vừa rồi gập áo đánh dấu lại.

 
 

Bước 2:

- Lộn trái áo, kẻ đường song song với viền áo tại vị trí đánh dấu ở bước 1, còn chiều sâu của mũ thì tùy thuộc vào đầu bạn nha! Ở đây, tớ lấy chiều sâu của mũ khoảng 25cm.

Mách nhỏ: bạn nên vẽ vát chữ V một chút ở phần trên đỉnh đầu để tạo dáng cho chiếc mũ nha!

 

Bước 3:

- Khâu theo đường phấn vừa vẽ, sau đó mới cắt phần vải thừa bên ngoài đi.

Nếu cẩn thận thì bạn mang mũ đi vắt sổ viền len cho khỏi bị tưa nha! Hoặc bạn cũng có thể dùng kim đính các đầu mũi len sau khi cắt lại để khỏi tuột nhé!

 

- Rồi lộn phải là bạn đã có phần thân mũ như hình bên.

 
 

Bước 4:

- Sau đó, cắt rời một đoạn gấu của ống tay áo nè.

 

Bước 5:

-  Gập đôi tấm vừa cắt lại và dùng kim khâu luồn chỉ quanh viền mép.

 

-  Rồi kéo chỉ cho tấm vải co lại như thế này nghen.

 

- Lật mặt sau bạn sẽ có tấm tròn như hình bên.

 

- Chia vòng tròn thành ba phần bằng nhau rồi dùng chỉ buộc lại tạo cánh hoa nha!

 
 
- Ở giữa tấm, chúng mình có thể đính thêm hạt nhựa hoặc khuy làm nhụy hoa nhé!
 

Bước 6:

- Gập viền mũ lên rồi đính bông hoa bên cạnh thế này là bạn đã hoàn thành chiếc mũ cực style rồi đó!

Giờ thì đội thử thôi nào!
 
 
Dễ thương lắm nhé!

 
Chẳng cần phải mua mà cũng có mũ mới đón xuân rùi.

Model: Hồng Ngọc
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày