Cắt quần bò cũ thành áo gile độc lạ

Kawaii Design, Theo 00:14 26/11/2011

Cũng chẳng khó lắm! Nhào vô xem là biết luôn à...

Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
 
 
  
 
 
- Quần bò cũ
 
- Phấn, kim, chỉ
 
- Khuy
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 
Bước 1:
 
- Cắt bớt gấu quần đi rồi xẻ đôi ống quần.
 
 
Bước 2:
 
- Vẽ hình thân áo lên ống quần. Các bạn chú ý: chiều ngang áo sẽ rộng hơn chân vòng eo của bạn khoảng 6cm. Sau đó, cắt theo đường đã vẽ. Đây sẽ là thân trước của áo.
 
 
Bước 3:
 
- Gỡ 2 túi quần sau ra rồi dùng phấn vẽ đường thẳng song song với mép quần trong, cách mép đó khoảng 2cm.
 
 
Bước 4:
 
- Dùng chỉ đồng màu với chỉ có sẵn của quần rồi may theo 2 đường phần đã vẽ.
 
 
Bước 5:
 
- Ốp thân gile trước vào phần thân sau của quần và cắt theo để có thân gile sau nè.
 
Bước 6:
 
- May 2 túi quần sau vào thân gile sau như ảnh bên.
 
 

- Với thân trước thì chúng mình có thể may thêm túi nhỏ cắt từ phía trước quần nghen.

 
 
Bước 7:
 
- Giờ thì chúng mình cần gỡ sạch chỉ ở thân gile trước.
 
 
Bước 8:
 
- May gấp viền ở cả 2 thân áo. Với thân sau, các bạn nhớ gấp phần túi thừa vào trong rồi may nhé!
 
Bước 9:
 
- Sau đó, may nối 2 thân áo lại với nhau ở vị trí cạnh sườn.
 
 

- Với bên sườn còn lại, chúng mình đính khuy và đục khuyết để có thể mặc vào dễ dàng nha!

 
Bước 10:
 
- Đính vai lại sao cho vừa với người của bạn. Cuối cùng, các bạn có thể tùy ý trang trí thêm cho chiếc áo.
Mặc lên yêu lắm ý!
 
 
Nếu là kiểu quần rách thì sẽ còn "bụi" hơn nữa...


Có thể kết hợp với áo pull hay sơ mi đều được!

 
Thực hiện: Kawaii Design
Photographer: Ninh Giò, Kawaii Design
Model: Hồng Ngọc
Retouch: Hoàng Tùng
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày