Cách làm xà bông hình bông tuyết dễ như ăn kẹo

Hạnh chip, Theo 00:01 06/02/2011

Ngoài cách đổ khuôn chúng mình sẽ biết thêm một cách nữa để có những cục xà bông độc đáo đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/33.png'>

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 
 
  
 
 

- Bông tuyết cắt sẵn (bằng vải nỉ, bọt biển…)

- Xà bông thường

- Cốc thủy tinh, nồi

- Giấy bạc, giấy nến hoặc nilon

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Nếu bông tuyết hơi to thì ta cắt nhỏ bớt đi cho vừa tay cầm. Các đường nét của bông tuyết càng nhỏ thì bánh xà bông sẽ càng lớn và đẹp đấy!

 

Bước 2:

- Bỏ xà bông vào cốc thủy tinh rồi đun cách thủy.

 
 

- Đun cho đến khi xà bông tan chảy hoàn toàn như thế này nhé! Nếu có ý định dùng thêm tinh dầu thơm thì các bạn cho luôn vào bước này nghen.

 
 

Bước 3:

- Nhúng bông tuyết vào dung dịch nóng chảy.

 

- Sau đó, vớt ra để khô rồi lại nhúng vào tiếp. Các bạn làm lặp đi lặp lại hai bước này cho đến khi được bông tuyết vừa ý nhé!

Vậy là chúng mình đã có bánh xà bông hình bông tuyết cực kì lạ mắt rồi!
 
 
Nhỏ nhỏ xinh xinh thế này mà đem đi du lịch thì cũng tiện nhỉ?
 
 
Ứng dụng cách này thì còn tạo được đủ thứ hình nữa cơ...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày