Cách gói quà "siêu tốc" của người Nhật chỉ trong 2'

Pasta, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/12/2015

Thay vì cách gói quà truyền thống, bạn hãy thử gói theo cách của người Nhật, sẽ tối ưu được thời gian rất nhiều đấy!

Với cách gói quà truyền thống, bạn sẽ tốn khá nhiều thời gian để đo đạc và gấp đúng theo các mép hộp. Thế nhưng thay vì đặt gói quà vuông góc theo cách thường, bạn chỉ cần đặt chéo hộp quà lại rồi gấp, sẽ không chỉ tiết kiệm được thời gian gấp mà còn được cả giấy gói nữa.

Cách gói quà "siêu tốc" kiểu Nhật như sau:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cắt tấm giấy gói quà ra sao cho vừa với hộp quà. Khi đặt hộp quà ra chính giữa, tấm giấy sẽ phải to đủ để phủ kín chiều ngang và chiều dày của hộp quà.

Bước 2:

- Đặt gói quà nghiêng ra, canh sao cho các cạnh hộp quà cách mép giấy khoảng 2-3cm.

Bước 3:

- Đặt dọc hộp quà, gấp phần giấy ở mép bên trong lên, miết cho sát với cạnh dài. Sau đó, bạn gấp phần giấy ở cạnh đáy lên, gấp phần giấy thừa giữa 2 mép giấy vào bên trong như hình.

Bước 4:

- Sau khi gấp xong, bạn miết cố định mép giấy rồi dùng băng keo trong dán cố định lại.

Bước 5:

- Làm tương tự với phần giấy ở mặt còn lại, chú ý gấp lên sao cho các mép giấy cũng trùng với mép hộp quà, không bị xộc xệch ra ngoài.

Bước 6:

- Bạn cũng gấp phần giấy thừa giữa các mép vào trong, sau đó miết giấy theo các mép hộp quà để tạo hình.

- Dán băng keo lại để cố định phần giấy gói.

Bước 7:

- Ở mép giấy gói còn lại, bạn gấp phần giấy gói còn lại xuống che hết hộp quà.

Bước 8:

- Cuối cùng, bạn dán cố định phần giấy gói cuối cùng trên hộp quà, thắt nơ vào nữa là hoàn thành.

Cùng xem lại cách gói quà "siêu tốc" này bằng clip nhé!

 

Nguồn: Youtube - BeatTheBush

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày