Bánh mỳ “đội lốt” cà rốt vàng ươm cho cô nàng bunny

UyenJay, Theo Mask Online 00:01 21/02/2012

Một món bánh mỳ siêu cute cho nàng nhé!

 
Chuẩn bị những nguyên liệu sau:

 
- Bột bánh mỳ

- Phần nhân bánh: thịt bò, ruột bánh mỳ, tương cà chua, muối, hạt tiêu

- Trứng

- Đui bóp kem hình ốc quế

- Màu thực phẩm

Nếu bạn chưa biết cách làm bột bánh mỳ thì tham khảo tại đây nhé!


Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 

Bước 1:

- Sau khi ủ bột bánh mỳ xong, cán mỏng bột rồi dùng dao cắt thành các dải nhỏ.
 
 

Bước 2:

- Đánh trứng gà rồi quết vào bột nè.
 
 

Bước 3:

- Tiếp theo, cuộn từng đoạn bột đã cắt thành sợi tròn như thế này nghen.
 
 

Bước 4:

- Quấn từng dải bột quanh đui bóp kem để tạo hình giống củ cà rốt.
 
 

Bước 5:

- Sau đó, quết phẩm màu cam lên trên bột bánh.
 
 

Bước 6:

- Bật lò nóng 170 độ C trước 10 phút rồi cho bánh vào nướng khoảng 30 phút. Sau khi bánh chín, để bánh nguội rồi nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi đui.
 
 

Bước 7:

- Nếu không thích sử dụng phẩm màu thì trước khi nướng, bạn hãy quết thêm một lớp trứng nữa để khi chín bánh sẽ có màu vàng thơm ngon như trong hình nha!
 

Bước 8:

- Xé nhỏ ruột bánh mỳ rồi trộn chung với tương cà chua, thịt bò xay và nêm muối, hạt tiêu cho vừa ăn. Tiếp đó, cho thịt bò vào chảo xào chín nhé!
Giờ thì cho phần nhân vào bánh mỳ thôi nào!
 
 
Trang trí thêm vài nhánh rau thơm lên trên là bạn đã có những củ cà rốt ngon lành cho nàng rồi!

 
Phần nhân bạn có thể thay bằng nguyên liệu ưa thích nha!