Bánh mì ăn sáng theo kiểu “kem ốc quế”

Trung Rwo, Theo 12:00 02/08/2010

Món này dành tặng riêng cho các "fan" của kem ốc quế nhá!

Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
 
 
  
 
 

- Bánh mỳ

- Bơ đậu phộng

- Kem

- Dao, giấy thấm dầu, ghim giấy

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 
Bước 1:
 
- Cắt bánh mì thành các lát mỏng thật mỏng nè.
 
 
Bước 2:
 
- Để tạo “form” cho bánh mì, chúng mình cuộn một  giấy thấm dầu thành hình ốc quế rùi cho bánh mì vào trong nghen.
 
 
Bước 3:
 
- Giờ thì cho bánh vào trong lò nướng ở nhiệt độ 100ºC trong khoảng 30 phút cho tới khi bánh cứng lại.

Nếu thân bánh vẫn còn xốp và mềm thì bạn có thể nướng thêm một lần nữa nha, gọi là nướng nhưng thực chất như sấy bánh mì vậy đó!

 
Bước 4:
 
- Khi bánh đã giòn thì phết bơ đậu phộng vào bên trong thân bánh này.
Cuối cùng là kem nữa và măm măm thui!
 
 
Món này hay ho lắm đó!