Bánh cá nướng Taiyaki cho fan manga

Pep, Theo Mask Online 02:38 20/07/2012

Nếu từng yêu thích manga Nhật, bạn chắc chắn không thể quên hình ảnh chiếc bánh cá nướng quen thuộc...

Chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Phần bánh: 60gr bột mì, 1gr bột nở, 20gr đường, 1 quả trứng, 80ml sữa, 30gr bơ nấu chảy

- Phần nhân: 300gr đậu đỏ, 250gr đường, 5gr muối

- Chảo cá hai mặt (các bạn tìm mua ở các cửa hàng bán đồ Nhật)


Đến phần hành động này: >:D<




Bước 1:

- Chúng mình đánh trứng với đường rồi cho vào một ít sữa tươi.




Bước 2:

- Rây bột vào tô, trộn đều hỗn hợp này lên.




Bước 3:

- Sau đó, mình cho thêm bơ vào, đánh tan mịn.




Bước 4:

- Với đậu thì các bạn rửa sạch, ngâm nước trước 8-12 tiếng.




Bước 5:

- Tiếp đó, mình nấu cho đậu chín mềm. Sau đó, trộn đều với muối và đường.




Bước 6:

- Nghiền nát hỗn hợp đậu đỏ.




Bước 7:

- Mình đổ 1 lớp bột vào khuôn nướng, múc đậu đỏ cho lên trên rồi đổ thêm một lớp bột nữa. Đậy nắp chảo lại rồi thỉnh thoảng đảo mặt cho chín đều.

Mách nhỏ: Nếu mình không kiếm được loại chảo hình con cá này thì có thể dùng chảo hình khác thay thế nhé!

Vậy là xong rồi đó!

Đây là món ăn truyền thống rất được yêu thích tại xứ sở Hoa Anh Đào.



Và cũng quá quen thuộc với fan của truyện tranh rồi nhỉ?


Bạn cũng có thể thay nhân bánh bằng kem sữa, kem trứng hay xúc xích nữa đấy.



Đồ ăn Nhật thật muôn hình muôn vẻ nhỉ. Mách bạn cách làm Kokrokke hình Domo vừa dễ vừa đẹp nè.
(Click vào hình để xem chi tiết nhá!)