8 công thức mì miến nóng hổi cho bạn sì sụp ngày cuối năm

Quynhhuong Nguyen, Pasta, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 31/12/2015

Vào những ngày trời đang se se thế này mà nấu cho cả nhà những tô mì miến để quây quần thì thích lắm luôn!

1. Lẩu mì rabokki:

Nghe mì Hàn Quốc bạn sẽ tưởng đắt tiền, nhưng ăn lẩu mì kiểu này sẽ chẳng tốn kém lắm đâu! Lẩu mì kiểu này rất hợp để ăn cả gia đình, mỗi người một gắp vừa ngon miệng vừa vui vẻ rôm rả, rất hợp ăn ngày cuối năm đấy!


2. Mì trứng laksa:

Một món mì khá đặc biệt mà bạn có thể nấu thử là món mì trứng chan cà ri laksa. Mì laksa rất phổ biến ở Malaysia, Indonesia và Singapore, do nước mì rất đậm đà, lại ăn kèm thêm với tôm rất hấp dẫn, là một sự lựa chọn không thể bỏ qua cho ngày lạnh đâu!


3. Mì thịt rán:

Một công thức mì “nhà nghèo” mà vẫn ngon nữa là mì thịt rán. Mì nóng hổi cho bạn húp sì sụp, kèm thêm với miếng thịt rán giòn vỏ đậm đà, thích hợp nếu bạn muốn có một món ăn quây quần cả nhà mà lại không có nhiều thời gian đấy!


4. Mì tôm thịt bò phô mai:

Các công thức mì thường có đặc điểm là cách làm không cầu kỳ mà lại dễ kết hợp. Với công thức này, ta sẽ nấu mì với nước pha sốt đậm đà, thêm thịt bò và phô mai nữa thì trộn vào ăn hết sảy luôn!

     

5. Miến ghẹ tôm:

Đổi vị món mì, ta có thể nấu miến đãi cả nhà. Miến ghẹ tôm có cách làm hơi công phu một chút, nhưng thành quả thì lại rất nóng sốt, đãi cả nhà thích cực luôn đấy!

     

6. Miến gà om coca:

Ăn miến nước quen rồi, bây giờ ta chuyển sang ăn miến trộn thịt gà kho với coca xem sao. Miến gà cũng là món dễ gắp ra gắp vào, bạn chỉ cần làm một tô miến to, sau đó gắp ra từng bát nhỏ riêng, ăn cũng rất nóng sốt hấp dẫn nhé!


7. Miến há cảo trứng:

Miến há cảo trứng là một món ăn rất nóng sốt, nấu đãi cả nhà cũng rất hợp. Món miến này kết hợp khá nhiều nguyên liệu, cả gia đình có thể cùng quây quần vào làm cũng rất vui đấy!

     

8. Miến lươn:

Cuối cùng, bạn có thể nấu món miến lươn để đãi cả nhà. Miến lươn có cách làm công phu, nhưng thành quả thì cực đáng luôn!