4 cách vẽ cốc trắng cá tính mà cực đơn giản

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/08/2014

Những cách vẽ cốc này đều có điểm chung là về nguyên liệu và vật dụng rất dễ tìm, bạn có thể tìm ngay trong nhà đấy!

1. Trang trí cốc bằng sơn móng tay:

Kỹ thuật trang trí theo họa tiết marble này đã được áp dụng nhiều trong việc làm móng tay. Bạn có thể dùng luôn sơn móng tay, nhỏ vài giọt vào 1 tô nước rồi nhanh chóng nhúng ly qua chỗ sơn móng tay trong nước, sau đó để sơn khô hẳn là xong. Bạn có thể kết hợp nhiều màu để phần trang trí thêm sáng tạo nhé!




2. Trang trí cốc bằng màu acrylic:

Cách vẽ cốc bằng màu acrylic này thường giữ được màu bền nhất, bạn cũng có thể mua nhiều màu để thử nghiệm các kiểu khác nhau, nhưng để cốc trông đẹp, bạn chỉ nên làm những hình dáng đơn giản thôi. Sau khi màu khô, bạn nên phủ ra ngoài cốc 1 lớp sơn bóng để giữ cho hình trang trí được bền.




3. Trang trí cốc bằng bút lông dầu và giấy than:

Cách này sẽ đòi hỏi bạn có một chút tỉ mẩn và hoa tay đấy! Bạn in hình muốn vẽ lên giấy, sau đó tô 1 lớp bút chì ở mặt sau hoặc đặt giấy than ở mặt sau rồi vẽ lại hình lên trên. Sau đó, bạn dán hình mẫu lên cốc, dùng bút chì đồ phần viền rồi lấy mẫu ra, vẽ lại bằng bút lông là xong. Nếu trang trí bằng bút lông, bạn nên hạn chế rửa ly nhiều kẻo bay mất lớp trang trí nhé!




4. Trang trí cốc bằng decal:

Để chiếc cốc trang trí trông đẹp mắt, bạn nên chọn loại decal có màu sắc cơ bản và có độ nhám, chiếc cốc trông sẽ sang và đáng yêu hơn đấy!




Bạn có thể xem thêm:


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày