3 cách làm hoa hồng giấy tỉ mẩn cho bạn đem tỏ tình

Thùy Vân, Theo Mask Online 00:00 16/09/2014

Những cách làm hoa hồng này không khó, nhưng bạn sẽ phải chịu khó tỉ mẩn một chút để thành quả được đẹp mắt nhé!

Cách 1:

Với ưu điểm kéo giãn tạo độ cong mềm mại, giấy nhún là nguyên liệu được lựa chọn làm bông hoa hồng nở trông thật tự nhiên giống như hoa thật. 



Cách làm: 

- Cắt 2 mẫu cánh hoa rồi cắt giấy nhún theo mẫu thành 13 cánh hoa hoa nhỏ và 14-15 cánh hoa lớn trên giấy nhún. 

- Lần lượt dán bọc từng cánh hoa ôm tròn sát với quả bóng tạo thành từng lớp cánh hoa hồng, lớp cánh hoa sau xen kẽ với lớp cánh hoa trước. 

- Dùng mũi kéo vuốt cong nhẹ hai bên mép cánh hoa và kéo giãn tạo độ cong bầu cho phần giữa cánh hoa. 


Cách 2:

Với cách này, bạn sẽ có thể biến mỗi bông hồng thành một món quà ngọt ngào để tặng bạn bè.



Cách làm:

- Tương tự như cách làm bông hoa hồng ở trên, bạn thay quả bóng bên trong bông hoa thành viên kẹo chocolate. 

- Với phần cánh hoa, bạn cắt 3 mẫu hình chữ nhật với 3 kích thước và số lượng khác nhau, rồi cắt bo cong tròn hai góc kéo giãn hai bên để tạo hình cánh hoa. 

- Lần lượt dán từng lớp cánh hoa ôm sát, xen kẽ bên ngoài viên kẹo, đầu tiên dán lớp cánh hoa nhỏ với 7 cánh hoa, đến lớp 2 cánh hoa lớn và 5 cánh hoa ngoài cùng. 

- Cuối cùng, cắt giấy màu xanh dán bọc bên dưới bông hoa làm đài hoa là xong.


Cách 3:



Cách làm:

- Cắt 7 bông hoa 6 cánh màu hồng có kích thước từ nhỏ đến lớn và 5 bông hoa 6 cánh màu hồng nhạt hơn có cùng kích thước, trổ họa tiết bên trong từng cánh hoa. 

- Dán chồng 5 bông hoa màu hồng nhạt trên 5 bông hoa màu hồng đậm hơn, dùng chiếc que nhỏ uốn cong từng cánh hoa. 

- Lần lượt dán từng bông hoa nhỏ trên bông hoa lớn hơn, uốn tạo hình cho bông hoa nở thật tự nhiên. 

- Cắt giấy màu xanh thành 2 lớp lá, mỗi lớp có 3 lá dán chồng lên nhau và dán bông hoa lên trên thật xinh này. 

Nguồn: Stranamasterov, Buket7
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày