Du lịch tự túc hiện vẫn đang là xu hướng được hội thích xê dịch ưu ái hơn cả. Tuy nhiên, làm sao để đi du lịch mà không bị viêm màng túi là điều khiến nhiều người trăn trở. Vẫn dặn lòng là tiêu pha ít thôi nhưng đến khi bất đắc dĩ phải chi tiêu những khoản không hợp lý thì về nhà lại tiếc hùi hụi. Vậy, muốn tiết kiệm khi đi du lịch tự túc thì hãy nằm lòng những mẹo cực hữu hiệu dưới đây.
Dù là bất cứ chuyến đi nào cũng cần có một kế hoạch và lịch trình rõ ràng. Từ đó, bạn có thể ước chừng số tiền sẽ chi ra sao cho phù hợp và tiết kiệm nhất có thể. Bên cạnh đó, nhớ liệt kê thêm một vài phương án dự phòng nếu kế hoạch chẳng may không đúng như dự định nhé!
Đặt phòng khác sạn và vé cho các phương tiện đi lại sớm hơn thời điểm khởi hành từ 1 - 2 tháng cũng là một cách tiết kiệm. Đặc biệt, nếu bạn dự định du lịch đến những địa điểm chỉ tổ chức du lịch theo mùa (mùa hoa, mùa tuyết rơi, mùa lễ hội...) thì cứ đặt sớm ngày nào tốt ngày đó để tránh tình trạng sát ngày là giá cả leo thang nha.
Nếu nơi bạn đến có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện như ô tô, tàu hỏa, máy bay hay tàu điện ngầm...thì hãy cân nhắc kĩ xem giá cả của chúng có sự chênh lệch thế nào để chọn ra phương tiện phù hợp và tiết kiệm nhất.
Tại một số địa điểm tham quan nổi tiếng sẽ có những ngày miễn phí hoặc giảm giá vé vào cho du khách. Hãy tham khảo những thông tin này trên website nha. Bên cạnh đó, bạn cũng nên đặt vé online trước để tránh tình trạng phải xếp hàng mòn mỏi tại những điểm đến đông khách du lịch nha.
Có một mẹo khá hay khi đặt vé máy bay dành cho bạn đó là nếu xem vé trên website, hãy để chế độ ẩn danh (incognito/private browsing) để tránh trường hợp khi quay trở lại trang để xem thì giá vé bị tăng lên.
Những nhà nghỉ, khách sạn hay airbnb ở khu vực trung tâm thường sẽ đắt hơn những vùng lân cận. Bạn hoàn toàn có thể chọn những nơi lưu trú cách trung tâm chỉ vài phút đi bộ để đảm bảo thuận tiện trong việc đi lại và cũng có giá mềm hơn đôi chút.
Điều này không chỉ giúp bạn lên lịch trình du hí một cách dễ dàng mà còn giúp bạn tiết kiệm tiền nữa đấy. Tại sao ư? Nếu chẳng may chủ quan không mang theo áo ấm mà khi đến nơi trời bỗng trở lạnh thì chẳng phải bạn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền để mua thêm đồ hay sao?
Đừng vội mua ngay một thứ gì đó khi vừa nhìn trúng nó. Hãy đi vòng quanh để tham khảo giá hoặc bạn có thể mặc cả chút xíu với chủ cửa hàng xem liệu cho thể giảm giá hay không.