Mặc lời chê bai diễn xuất và sự nghiệp, Lưu Diệc Phi vẫn trở thành mỹ nhân châu Á duy nhất lọt top "xịn" của Hollywood

Frey, Theo Helino 21:20 07/11/2019

New Gen Talent công bố danh sách 25 ngôi sao mới nổi của Hollywood, Lưu Diệc Phi lần đầu góp mặt. Cư dân mạng bày tỏ con đường vươn tầm quốc tế Lưu Diệp Phi đã phấn đấu 11 năm cuối cùng đã có khởi sắc.

Hôm qua, ngày 6/11 Next Gen Talent đã chính thức công bố danh sách những ngôi sao mới nổi của Hollywood năm 2019, Lưu Diệc Phi là một trong những nghệ sĩ châu Á hiếm hoi được lựa chọn và cũng là mỹ nhân châu Á duy nhất lọt vào danh sách.

Mặc lời chê bai diễn xuất và sự nghiệp, Lưu Diệc Phi vẫn trở thành mỹ nhân châu Á duy nhất lọt top xịn của Hollywood - Ảnh 1.

Góp mặt cùng Lưu Diệc Phi còn có 24 nghệ sĩ trẻ tài năng khác, những người được nhận định là những nghệ sĩ mà theo tờ The Hollywood Reporter, mọi nhà sản xuất sẽ tranh giành quyết liệt để được ký hợp đồng với cô. Danh sách mà Next Gen Talent 2019 đưa ra còn có: Naomi Ackie (28 tuổi), Halle Bailey (19 tuổi), Ella Balinska, Charlie Barnett, Ana de Armas, Kaitlyn Dever, Jacob Elordi,... Lưu Diệc Phi là mỹ nhân châu Á duy nhất lọt vào danh sách này.

Lưu Diệc Phi gia nhập làng giải trí Hoa ngữ từ năm mới 16 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vai diễn cô tiểu thư Bạch Tú Châu trong "Kim phấn thế gia". Kể từ khi thành danh đến nay, cô luôn là một trong những tiểu Hoa đán hàng đầu của Cbiz với lượng tác phẩm ra mắt ổn định hàng năm.

Mặc lời chê bai diễn xuất và sự nghiệp, Lưu Diệc Phi vẫn trở thành mỹ nhân châu Á duy nhất lọt top xịn của Hollywood - Ảnh 2.

Vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của Lưu Diệc Phi trong tác phẩm truyền hình nổi tiếng "Thần Điêu Đại Hiệp"

Tuy đạt được nhiều thành công và được đông đảo công chúng biết đến với những bộ phim truyền hình như "Kim phấn thế gia", "Thần Điêu đại hiệp", "Thiên Long Bát Bộ",… nhưng khi tập trung phát triển mạng điển ảnh, Lưu Diệc Phi lại chưa thực sự gây được ấn tượng đáng kể với công chúng, thậm chí còn bị chê bai về mặt diễn xuất. Do vậy "Hoa Mộc Lan" được kỳ vọng sẽ là tác phẩm bứt phá trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Tác phẩm này một khi thành công không những có thể khẳng định vị trí hàng đầu của "Thần tiên tỷ tỷ" trong thế hệ tiểu Hoa 8X mà còn cho cô cơ hội được biết đến rộng rãi trên thị trường điện ảnh quốc tế. Đây được coi là tham vọng phát triển mà cô đã theo đuổi từ năm 2008 khi tham gia bộ phim "Vua Kung Fu" được hợp tác sản xuất giữa Mỹ, Hongkong và Trung Quốc.

Mặc lời chê bai diễn xuất và sự nghiệp, Lưu Diệc Phi vẫn trở thành mỹ nhân châu Á duy nhất lọt top xịn của Hollywood - Ảnh 3.

Tạo hình của Lưu Diệc Phi trong "Hoa Mộc Lan"

Nguồn: QQ, The Hollywood Reporter