Mạc Hồng Quân: "Sau lưng luôn có vợ, con thúc đẩy mình cố gắng"

PHẠM HUYỀN - GIANG NGUYỄN (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 07:14 31/05/2019

Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân vừa ghi bàn giúp Than Quảng Ninh giành 1 điểm trong ngày làm khách đến sân Hàng Đẫy tối 30/5. Trận đấu có sự theo dõi của HLV Park Hang-seo từ khán đài. Tuy nhiên, điều đó không làm Mạc Hồng Quân suy nghĩ nhiều, anh khẳng định mình chỉ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo Than Quảng Ninh.

Mạc Hồng Quân: "Cầu thủ mà không muốn lên tuyển Quốc gia thì không nên đá bóng nữa"

Tối 30/5, CLB Than Quảng Ninh giành 1 điểm nhọc nhằn trong trận đấu vòng 12 V.League 2019 gặp CLB Viettel. Bị dẫn trước tới 2 bàn nhưng đội bóng đất mỏ đã chiến đấu kiên cường giành lại thế trận. Chung cuộc, Than Quảng Ninh cầm hoà Viettel với tỉ số 3-3. Tiền đạo Mạc Hồng Quân lại nổ súng trong ngày HLV trưởng đội tuyển Việt Nam dự khán trên sân Hàng Đẫy. Chia sẻ sau trận đấu, Hồng Quân cho biết anh chỉ cố gắng làm tốt ở trận đấu và không quan tâm đến những yếu tố bên lề".

"Quân nghĩ là một cầu thủ cống hiến cho Than Quảng Ninh thì không cần suy nghĩ quá nhiều rằng trên khán đài có những ai đang theo dõi. Mình chỉ tập trung cho trận đấu. Một điểm có được hôm nay không dễ dàng gì, toàn đội đã cố gắng rất nhiều", Hồng Quân thành thật.

Mạc Hồng Quân: Sau lưng luôn có vợ, con thúc đẩy mình cố gắng - Ảnh 2.

Mạc Hồng Quân ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Viettel tối 30/5. Ảnh: Tiến Tuấn.

Dù vậy, là một trong những cầu thủ Việt kiều lọt vào tầm ngắm của thầy Park, việc không có tên trong danh sách đội tuyển Quốc gia tham dự King's Cup diễn ra trên đất Thái Lan vào tháng 6 tới cũng khiến Mạc Hồng Quân trăn trở ít nhiều.

"Hai năm vừa rồi Quân đã không có tên thì thêm 1 năm nữa mình cũng cảm thấy bình thường. Đó là động lực để mình cố gắng trong thời gian tới. Sau lưng Quân có rất nhiều người ủng hộ mình, nhất là gia đình vợ con, những người luôn cổ động cho mình trên khán đài và mạng xã hội. Đó là những người thúc đẩy mình cố gắng", Hồng Quân tâm sự.

Cầu thủ sinh năm 1992 khẳng định việc trở về Việt Nam chơi bóng là điều mới mẻ với anh. Anh hoàn toàn không mảy may hối hận với quyết định ấy. Hơn nữa, cống hiến cho đội tuyển Quốc gia là giấc mơ mà anh luôn khao khát.

Mạc Hồng Quân: Sau lưng luôn có vợ, con thúc đẩy mình cố gắng - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo dự khán trận đấu giữa Viettel và Than Quảng Ninh. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Rõ ràng 1 cầu thủ chuyên nghiệp ai cũng muốn cống hiến cho đội tuyển Quốc gia. Đó là động lực để mình thi đấu. Nếu không có động lực đó thì không nên đá bóng nữa. Mình nghĩ là cơ hội luôn rộng cửa với mọi cầu thủ. Mình đã cố gắng hết mình và sẽ cố gắng hơn nữa để làm tốt hơn nữa ở những trận đấu tiếp theo để các thầy ghi nhận", Mạc Quân cho biết.

Theo Mạc Hồng Quân, con đường trở về Việt Nam chơi bóng của các cầu thủ Việt kiều dễ dàng hay khó khăn là do sự lựa chọn và ý chí của mỗi người: "Mình nghĩ mỗi người có quyết định chọn con đường riêng và không có gì dễ dàng đến với mình cả. Ai cũng phải cố gắng, ai cố gắng nhiều hơn sẽ được đền đáp".

Mạc Hồng Quân: Sau lưng luôn có vợ, con thúc đẩy mình cố gắng - Ảnh 4.

Mạc Hồng Quân lấy gia đình, người thân là động lực để vượt qua nỗi buồn không được lên tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Mạc Hồng Quân cũng bật mí những kinh nghiệm anh đúc kết được sau 6 năm trở về Việt Nam thi đấu: "Có nhiều yếu tố tác động đến cầu thủ Việt kiều. Một tâm lý, hai là lối sống của các bạn. Ai cũng phải trải qua khó khăn thì mới thành công được. Mình nghĩ các bạn không nên từ bỏ sớm mà phải cố gắng mỗi ngày. Đến một môi trường khác, điều quan trọng các bạn phải thích nghi với cuộc sống, phải làm quen và kết bạn để hoà nhập với mọi người rồi mới nói đến chuyên môn".

Tiền đạo thuộc biên chế CLB Quảng Ninh cũng chia sẻ thêm về người bạn Filip Nguyễn, thủ môn Việt kiều đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ Việt Nam.

"Gần đây có Filip hỏi Quân rất nhiều về môi trường bóng đá Việt Nam. Đó hầu như là những chuyện về thời tiết, đội tuyển chơi sơ đồ như thế nào, các cầu thủ tính cách ra sao... Mình cũng đã ăn cơm tuyển và 1 phần nào đó hiểu về đội tuyển Quốc gia nên mình cũng giúp Filip hiểu những cái đó", tiền đạo sinh năm 1992 cho biết. 

Mạc Hồng Quân: Sau lưng luôn có vợ, con thúc đẩy mình cố gắng - Ảnh 5.

Hồng Quân khẳng định bất cứ cầu thủ Việt kiều nào muốn trở về cống hiến cho Tổ quốc, anh đều sẵn lòng giúp đỡ. Ảnh: Tiến Tuấn.