Lý giải hành động khóc rưng rức của tiền đạo U22 Việt Nam ở trận đấu với U22 Timor Leste

TED TRẦN (TỪ CAMPUCHIA), Theo Trí Thức Trẻ 21:52 19/02/2019

Tiền đạo Trần Danh Trung được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía U22 Việt Nam trong chiến thắng 4-0 trước U22 Timor Leste tối 19/2. Thế nhưng, khoảnh khắc tiền đạo này bật khóc sau bàn mở tỷ số khiến nhiều người suy nghĩ.

Highlights U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste: Danh Trung, Thanh Hậu tỏa sáng. Nguồn: VTV6.

Sau trận đấu, Danh Trung chia sẻ: "Hôm nay tôi ghi được 2 bàn, rất vui mừng và hạnh phúc. Quan trọng là đội đã giành chiến thắng và lọt vào bán kết sớm".

Danh Trung ghi bàn vào các phút 39 và 53.  Ở bàn thắng đầu tiên, anh chạy về phía các đồng đội với gương mặt khóc nức nở. Nhiều người cho rằng Danh Trung đang chịu áp lực nào đó và trở nên dễ xúc động.

Trước giải đấu, Danh Trung trải qua quãng thời gian khó khăn khi chứng kiến các bạn cùng trang lứa được triệu tập lên đội tuyển U19 và sau này là U22 Việt Nam. Việc này khiến tâm lý Danh Trung bị dao động, anh tự đặt áp lực cho riêng mình. Chính vì vậy, sau khi ghi bàn giải toả bế tắc cho U22 Việt Nam trước U22 Timor Leste, Danh Trung không kìm được nước mắt và bật khóc. Đó cũng là giọt nước mắt của niềm sung sướng.

Trần Danh Trung mở tỷ số sau sai lầm của hàng thủ Timor Leste, bật khóc nức nở. Nguồn: VTV6.

Ở trận đấu trước đó, Danh Trung cũng là cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho U22 Việt Nam, góp công vào màn lội ngược dòng trước U22 Philippines. Sau lượt trận thứ hai, Danh Trung đã có 3 bàn thắng. Chân sút thuộc biên chế CLB Viettel trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng cho U22 Việt Nam tại Giải U22 Đông Nam Á 2019 tính đến thời điểm hiện tại.

Tại phòng họp báo, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng chia sẻ: "Tôi khen ngợi tất cả các cầu thủ ở trận đấu này. Tôi hài lòng với cách chơi của Danh Trung và Phan Thanh Hậu. Đó là những cầu thủ đáng nhận lời ngợi khen nhất".

HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam cũng cho biết các cầu thủ đã dễ đá hơn hẳn khi được thi đấu dưới thời tiết và thời gian trời mát mẻ hơn, ít ảnh hưởng đến thể lực. "Các cầu thủ cũng tuân thủ đấu pháp, thi đấu tập trung và quyết tâm rất lớn", HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

Với chiến thắng 4-0, U22 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A U22 Đông Nam Á 2019 với 6 điểm, bằng với U22 Thái Lan nhưng sở hữu hiệu số bàn thắng tốt hơn. U22 Thái Lan và U22 Việt Nam sẽ phân định ngôi đầu bảng A ở trận đấu vào lúc 15h30 ngày 21/2. Cả hai đội đều đã giành vé lọt vào bán kết giải đấu.

Lý giải hành động khóc rưng rức của tiền đạo U22 Việt Nam ở trận đấu với U22 Timor Leste - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng bảng A U22 Đông Nam Á 2019 sau lượt trận thứ hai.