Lý do dàn sao MU mặc áo có tên trẻ em trước trận gặp Leicester

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 27/09/2016

Những đứa trẻ mặc áo có tên của các ngôi sao MU và ngược lại, các cầu thủ "Quỷ đỏ" lại mặc áo có tên những đứa trẻ trong trận đấu với Leicester.

Trong trận đấu trên sân Old Trafford hôm thứ Bảy vừa qua, các ngôi sao Man United khiến người hâm mộ chú ý khi mặc chiếc áo có tên của những đứa trẻ khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là một phần của sự hợp tác giữa nửa đỏ thành Manchester với nhà tài trợ Chevrolet để truyền cảm hứng cho trẻ em, với ý nghĩa tạo ra mọi cơ hội của cuộc sống thông qua bóng đá. Điều này được thể hiện qua hình ảnh cầu thủ cầm tay những đứa trẻ đi ra sân một cách thân mật.

Lý do dàn sao MU mặc áo có tên trẻ em trước trận gặp Leicester - Ảnh 1.

Những đứa trẻ đại diện từ Trung Quốc, Colombia, Mexico, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Mỹ. Tất cả đều tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đi thăm các cơ sở huấn luyện, gặp các ngôi sao trong đội bóng, tham quan sân vận động huyền thoại Old Trafford....

Cuối cùng, những đứa trẻ được vinh dự cầm tay các cầu thủ MU đi bộ ra khỏi đường hầm sân vận động Old Trafford để chào người hâm mộ trước trận đấu với nhà đương kim vô địch Anh Leicester City.

"Bóng đá truyền cảm hứng cho niềm đam mê của mọi người trên thế giới có thể vượt qua những khác biệt văn hóa, chính trị và đoàn kết cộng đồng trong sự biến đổi, cho trẻ em của chúng ta. Đây là một trận đấu dạy cho những đứa trẻ rằng, bất cứ điều gì đều có thể thực hiện được thông qua làm việc chăm chỉ và sự cống hiến", Tim Mahoney - Giám đốc tiếp thị toàn cầu của Chevrolet chia sẻ.

Lý do dàn sao MU mặc áo có tên trẻ em trước trận gặp Leicester - Ảnh 2.

"11 trẻ em được chọn làm linh vật trong năm nay thực sự là hiện thân của "tinh thần không bao giờ đầu hàng", đó là cốt lõi của tất cả mọi thứ chúng tôi làm tại Chevrolet. Chúng tôi tự hào để tôn vinh những trẻ em đáng chú ý", Giám đốc điều hành Manchester United Group - Richard Arnold cho biết.

"Khoảnh khắc linh vật của Chevrolet đang trở thành một truyền thống tốt đẹp trong lịch trình tại Old Trafford, một sáng kiến bổ sung cho những gì câu lạc bộ tạo nên. Trong khi chúng tôi rất tự hào về tiếp cận toàn cầu của mình, chúng tôi nhận ra rằng khi các cầu thủ của chúng tôi xuất hiện trên sân, đó là ước mơ lớn của trẻ em trên toàn thế giới, vì thế Sir Bobby Charlton đã mô tả rằng Old Trafford là Nhà hát của những giấc mơ".