Lương Xuân Trường: "Thắng Thái Lan chưa nói lên điều gì"

Vũ Lê, Theo Thể Thao & Văn Hóa 21:59 16/12/2017

Sau khi giành hạng 3 chung cuộc tại giải giao hữu quốc tế Cúp M-150 tại Thái Lan, 18h00 tối nay 16/12, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt Hà Nội. Nhiều bài học quý báu cho từng cá nhân đã được các tuyển thủ rút ra sau 3 trận đấu ở sân chơi này.

Lương Xuân Trường: Thắng Thái Lan chưa nói lên điều gì - Ảnh 1.

Chỉ khoảng gần 1 tiếng sau khi chuyến bay VN614 hạ cánh, toàn bộ các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam đã hoàn tất việc làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý để ra về.

Khác với nhiều giải đấu trước đây, đội tuyển U23 Việt Nam trở về trong sự lặng lẽ khi không có sự đón tiếp nồng nhiệt của người hâm mộ hay giới truyền thông trong chiều tối ngày 16/12. Thay vào đó, chỉ có đại diện của các phòng ban chức năng của VFF chờ đón họ tại sảnh A2 sân bay Nội Bài.

Tuy nhiên, không vì lý do này mà HLV Park Hang Seo hay tinh thần của các tuyển thủ tỏ ra kém vui, mà trái lại toàn bộ các thành viên của đội tuyển U23 cho thấy sự thoải mái và vui vẻ sau chuyến thi đấu tại Thái Lan.

"Đây là một giải đấu thực sự bổ ích cho đội tuyển U23 Việt Nam trước quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Từng cầu thủ đã có dịp nhìn nhận lại khả năng của mình và toàn đội cũng đã bộc lộ ra những ưu điểm hoặc nhược điểm trong cách phối hợp và lối chơi khi thi đấu thực tế. Đây là điều thực sự cần thiết cho đội tuyển U23 ở thời điểm này và tôi cảm thấy rất hài lòng về những gì mà mình đã gặt hái được ở giải đấu vừa qua", đội trưởng Lương Xuân Trường chia sẻ tại sân bay.

Cũng theo lời của Xuân Trường, ngoài các bài học về chuyên môn, chiến thắng trước đội tuyển U23 Thái Lan cũng để lại nhiều cảm xúc cho cá nhân tiền vệ này và đem đến tác động tích cực về mặt tinh thần cho toàn bộ các đồng đội khác.

"Bản thân tôi đến thời điểm này cũng chưa quên được thất bại 0-3 trước Thái Lan ở SEA Games 29 và nhiều đồng đội khác cũng vậy. Vì thế trước giờ vào cuộc, chúng tôi dù không ai nói với ai song tất cả đều thể hiện quyết tâm cao, cố gắng có được thể hiện tốt nhất trước đối thủ này và điều đó đã được thể hiện qua màn trình diễn của đội và kết quả của trận đấu", thủ quân của U23 Việt Nam cho biết.

"Còn một lý do khác khiến U23 Việt Nam đá tốt hơn ở trận gặp U23 Thái Lan so với 2 trận đấu trước là nền tảng thể lực của toàn đội đã được củng cố và tích lũy. Hai trận đấu trước thể lực của đa số các cầu thủ Việt Nam chưa tốt là do toàn đội vừa trải qua giáo án khá nặng và điều này khiến lối chơi có cảm giác nặng nề, chưa được thanh thoát", Xuân Trường lý giải về màn trình diễn khá ấn tượng của U23 Việt Nam ở trận đấu tranh hạng ba chung cuộc tại Cúp M-150.

"Chúng ta đã đánh bại được Thái Lan ở giải đấu vừa qua nhưng điều đó chưa nói lên nhiều điều. Tôi cũng không muốn so sánh trình độ chuyên môn giữa cầu thủ của chúng ta với họ là ai hơn ai kém, mà điều đó nên để các nhà chuyên môn đánh giá.

Dưới góc độ cá nhân, tôi cho rằng, tinh thần quyết tâm và sự tự tin là chìa khóa để U23 Việt Nam giành chiến thắng, bởi đây là 2 yếu tố quan trọng, quyết định tới kết quả trận đấu này", Xuân Trường chia sẻ thêm.

Theo kế hoạch, sau khi trở về Hà Nội, đội tuyển U23 sẽ có một ngày nghỉ ngơi, trước khi trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Ulsan Huyndai (Hàn Quốc) vào ngày 21/12 tại sân Hàng Đẫy.

Đây là quãng thời gian mà Xuân Trường với các đồng đội sẽ tập trung khắc phục những nhược điểm khi vận hành sơ đồ chiến thuật 3-4-3, đồng thời, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm các thử nghiệm nhân sự để tìm ra nhân tố phù hợp nhất cho chiến thuật này.