Lượng người chơi Dota 2 sụt giảm nghiêm trọng, VP.Solo vẫn khẳng định NPH đang đi đúng hướng

PHỤNG HIẾU, Theo Nhịp Sống Việt 17:24 02/01/2020

Những bản update "siêu to khổng lồ" gần đây được đặt kỳ vọng sẽ tạo ra lượng người chơi mới đột biến cho Dota 2. Tuy nhiên theo thống kê mới nhất, kế hoạch của Valve không đem lại quá nhiều hiệu quả.

Outlanders được đánh giá là một trong những phiên bản lớn nhất trong lịch sử Dota 2 với hệ thống Outpost, cơ chế Courier "tiến hóa" theo thời gian và lượng item rơi ra khi đánh quái rừng. Những thay đổi trên được kỳ vọng sẽ kéo lại lượng người chơi Dota 2 lên một mức nhất định sau một thời gian chỉ số này trượt dài.

Nhưng theo thống kê, lượng người chơi Dota 2 vào cuối tháng 11, thời điểm Outlanders ra mắt, chỉ tăng nhẹ. Mọi thứ lại đâu vào đấy sau một tháng.

Lượng người chơi Dota 2 sụt giảm nghiêm trọng, VP.Solo vẫn khẳng định NPH đang đi đúng hướng - Ảnh 1.

Sắc xanh chỉ xuất hiện 3 lần trong gần một năm qua.

Những con số không biết nói dối, lượng người chơi Dota 2 đang tiếp tục giảm nghiêm trọng. Để lý giải cho điều này, nhiều người cho rằng bản Outlanders quá lớn, khiến cộng đồng bị "ngợp" với trò chơi. Nhưng ở góc nhìn tuyển thủ chuyên nghiệp như Solo, câu truyện lại không đơn giản như vậy.

Trả lời phỏng vấn độc quyền Sport5.vn, Solo khẳng định NPH Dota 2 đang đi đúng hướng. Chỉ có điều hướng đi này gây vô số khó khăn cho các tuyển thủ chuyên nghiệp như anh.

"Tôi và đồng đội chơi Dota 2 để kiếm tiền chứ không phải giải trí. Vì thế, những bản patch lớn như thế này ảnh hưởng rất nhiều đến màn trình diễn của đội. Ở giải đấu ONE Esports vừa rồi, VP dự định sẽ thể hiện một lối chơi nhanh. Tuy nhiên trên đường bay đến Singapore họ lại đưa ra một bản patch mới với thay đổi lớn", Solo chia sẻ.

"Mất đi 2 shrine và những thay đổi về talent kinh nghiệm khiến chúng tôi phải thay đổi lối chơi. Dù sao đây chỉ là giải đấu đầu tiên mà 2 tuyển thủ trẻ của tôi tham dự nên toàn đội không đặt mục tiêu cao. Hi vọng trong tương lai, điều tương tự sẽ không xảy ra".

Lượng người chơi Dota 2 sụt giảm nghiêm trọng, VP.Solo vẫn khẳng định NPH đang đi đúng hướng - Ảnh 2.

Solo khẳng định màn trình diễn của VP bị ảnh hưởng bởi những bản patch gần đây. Ảnh: Phụng Hiếu.

Lượng người chơi Dota 2 sụt giảm nghiêm trọng, VP.Solo vẫn khẳng định NPH đang đi đúng hướng - Ảnh 3.

Nhưng vì không đặt mục tiêu cao nên thất bại không phải là điều đáng bận tâm với Solo. Ảnh: Phụng Hiếu.

"Nhưng nếu NPH Dota 2 ra những bản patch như vậy để lôi kéo thêm người chơi thì tôi nghĩ đó là một lối đi rất đúng đắn. Ai cũng thích sự mới lạ nên không thể giữ nguyên mãi mãi được. Các tuyển thủ được khuyến khích tìm hiểu về game để giành chiến thắng, đó cũng là cơ hội để chúng tôi tìm kiếm những tài năng mới trên hệ thống BXH".

Vào thời điểm hiện tại, Dota 2 đã được "balanced". Không còn quá nhiều vị tướng "lỗi" khi Outlanders mới ra mắt, tốc độ trận đấu cũng được duy trì ở mức cũ.

Vì thế, khoảng thời gian này là vô cùng quan trọng đối với những game thủ chuyên nghiệp như Solo. Họ sẽ có 1 tháng để tìm kiếm meta đúng đắn nhất trước khi major đầu tiên mùa giải 2019-2020 khởi tranh.

Lượng người chơi Dota 2 sụt giảm nghiêm trọng, VP.Solo vẫn khẳng định NPH đang đi đúng hướng - Ảnh 4.