Luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga bất ngờ cung cấp chứng cứ mới, yêu cầu giữ bí mật

PV, Theo Thời Đại 14:09 22/06/2017

Chiều nay, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi) và Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phiên xét xử, bị cáo Phương Nga tiếp tục đề nghị được giữ quyền im lặng trước tòa.

Trước đó, kết thúc phiên xét xử sáng nay (22/6), sau khi nghe tòa đọc bản cáo trạng, bị cáo Dung khai nhận giữa Nga và ông Mỹ có quan hệ tình cảm, khẳng định đã xem các tin nhắn mùi mẫn như: ông Mỹ có nhắn với Nga rằng: Mỹ nhớ Nga, Mỹ thương Nga.

Ngoài ra, bị cáo Dung cũng đã xem được email hợp đồng tình cảm giữa Nga và Mỹ. Nội dung email là Nga phải thực hiện tất cả yêu cầu của Mỹ vào bất cứ thời gian nào. Ngược lại ông Mỹ cũng phải chu cấp tiền cho Nga bất cứ khi nào Nga cần. Nếu không thực hiện phải trả lại hết 16,5 tỷ đồng tiền hợp đồng tình cảm.

Theo đó, trong thời gian quen nhau, ông Mỹ có chuyển khoản hai lần với số tiền 9,5 tỷ thông qua tài khoản của Dung để cho Nga kinh doanh spa. Sau khi chuyển số tiền vào tài khoản thì bị cáo Dung đã rút ra toàn bộ và đưa lại cho Nga.

Về phía ông Cao Toàn Mỹ, trước những lời khai của bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung, ông Mỹ cho biết, Dung là người cùng Nga mua nhà nên biết.

13h50, Xe chở phạm nhân đưa 2 bị cáo Phương Nga và Thùy Dung trở lại tòa án để tiếp tục phiên xét xử buổi chiều.

Luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga bất ngờ cung cấp chứng cứ mới, yêu cầu giữ bí mật - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Hồ Phương Nga được đưa đến tòa

Luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga bất ngờ cung cấp chứng cứ mới, yêu cầu giữ bí mật - Ảnh 2.

Bị cáo Thùy Dung bước xuống từ xe chở phạm nhân

14h10, HĐXX bắt đầu hỏi và lấy lời khai của bị cáo Phương Nga

Khi được HĐXX hỏi thì bị cáo Phương Nga nói sẽ giữ quyền im lặng.

HĐXX hỏi bị cáo Nga: Tại sao không khai với cơ quan điều tra? Bị cáo Nga đáp: Bị cáo không tin tưởng cơ quan điều tra mặc dù không hề bị ép cung hay gây áp lực. 

Toà hỏi lý do vì sao thì Phương Nga trả lời xin phép không trình bày lý do.

Luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga bất ngờ cung cấp chứng cứ mới, yêu cầu giữ bí mật - Ảnh 3.

Bị cáo Nga sẽ giữ quyền im lặng trong phiên xét xử hôm nay

14h50, HĐXX cho rằng lời khai của ông Cao Toàn Mỹ đã có nhiều điều mâu thuẫn, bất nhất với nhau. 

HĐXX đặt câu hỏi: Tại sao đơn tố cáo đầu tiên tố cáo Nga và Dung mượn tiền đi mở Spa không trả? Mỹ trả lời: "Vì muốn Nga có thể trả lại số tiền càng sớm". Tuy nhiên theo lời ông Mỹ, Nga không những không trả mà còn đòi kiện lại khiến ông bất ngờ. "Tôi thật sự quá bất ngờ khi Nga sẵn sàng kiện lại tôi", Mỹ nói trước toà. 

Ông Mỹ khai với HĐXX, đến giữa tháng 8/2014, ông tiếp tục làm đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi bị Nga thách thức, đòi kiện lại. Đến đầu tháng 9 thì có đơn chính thức khởi kiện Nga và Dung ra toà về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Chủ toạ phiên toà hỏi thêm thì ông Mỹ lại trình bày vòng vo và không rõ ràng. Toà hỏi vì sao đã chuyển 16,5 tỷ đồng nhưng giấy chuyển tiền lại không khớp với số tiền này thì Mỹ cũng trả lời loanh quanh, không rõ ràng. 

Luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga bất ngờ cung cấp chứng cứ mới, yêu cầu giữ bí mật - Ảnh 4.

Ông Cao Toàn Mỹ trả lời câu hỏi của HĐXX

14h55, Người thân Phương Nga vỗ tay tại tòa

Trước những lời khai của ông Mỹ, chủ tọa phiên tòa cho rằng có sự mâu thuẫn, bất nhất trong những tình tiết tố cáo. Lúc này khi nghe lời của chủ toạ phiên toà nói thì mẹ của Phương Nga và người thân đã đồng loạt vỗ tay, nở nụ cười tự tin về lời phán quyết của HĐXX.

Luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga bất ngờ cung cấp chứng cứ mới, yêu cầu giữ bí mật - Ảnh 5.

Mẹ Phương Nga và người thân nở nụ cười, vỗ tay khi tòa cho rằng lời khai của ông Mỹ có nhiều mâu thuẫn

15h55, Khi VKS hỏi lý do vì sao im lặng, có phải không hợp tác? Bị cáo Nga đáp: Bị cáo đã xin giữ quyền im lặng nên không nói gì thêm. 

Đại diện Viện KSND hỏi tiếp: "Bị cáo có cho rằng mình im lặng sẽ bất lợi". Bị cáo Phương Nga cho biết: "Bị cáo chấp nhận. Bị cáo không tin tưởng vào bất cứ ai vì bị cáo bị uy hiếp, ép buộc khai như thế này, khai như thế kia. Một tuần trước khi phiên toà này mở ra, bị cáo mới đồng ý cho luật sư Nguyễn Văn Dũ ghi lời khai của mình". 

Luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga bất ngờ cung cấp chứng cứ mới, yêu cầu giữ bí mật - Ảnh 6.

Bị cáo Phương Nga nhất quyết im lặng, từ chối trả lời câu hỏi của VKS và HĐXX

VKS đặt câu hỏi: Nếu vậy im lặng có nghĩa là bị cáo đồng ý với bản cáo trạng? Bị cáo Nga đáp: Sự im lặng không có nghĩa là đồng ý, sự im lặng chỉ là sự im lặng. 

Sau câu nói này của bị cáo Nga, nhiều người trong phiên toà đã ồ lên và trong đó có người nhà của bị cáo này đã tiếp tục vỗ tay đồng tình với câu trả lời này. 

VKS tiếp tục hỏi thì bị cáo Nga khẳng định: Bị cáo xin nhắc lại bị cáo không trả lời bất cứ câu hỏi của VKS và HĐXX.

Luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga bất ngờ cung cấp chứng cứ mới, yêu cầu giữ bí mật - Ảnh 7.

Người thân của Phương Nga nở nụ cười đồng tình sau phần trả lời của bị cáo

16h15, Tại phiên xét xử sơ thẩm, luật sư Nguyễn Đình Dũ - luật sư bào chữa cho bị cáo Phương Nga bất ngờ cung cấp thêm chứng cứ mới của vụ án. Sau đó, luật sư bảo vệ cho bị hại Cao Toàn Mỹ đề nghị HĐXX công bố công khải toàn bộ chứng cứ có trong vụ án.

Tuy nhiên, người bào chữa cho hoa hậu Phương Nga phát biểu: "Những chứng cứ mà tôi cung cấp có liên quan trực tiếp đến danh dự và uy tín của đơn vị mà tôi đã xác minh này, mong HĐXX giữ bí mật".

16h47, HĐXX nghỉ giải lao, 15 phút sau sẽ quay lại tiếp tục phiên xét xử.

Mẹ hoa hậu Phương Nga chia sẻ về con gái. Thực hiện: Tứ Quý

16h50, HĐXX trở lại phiên tòa nhưng tạm hoãn và tiếp tục xét xử vào 8h sáng ngày 23/6.

Trương Hồ Phương Nga là hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, sau đó về Việt Nam sống và làm MC, diễn viên... Cô bị bắt khẩn cấp vào ngày 19/2/2015 tại nơi cư trú quận 2, TP.HCM.

Vụ án lừa đảo này từng được đưa ra xét xử vào ngày 21/9/2016. Nga thừa nhận có nhận 16,5 tỉ đồng của ông Mỹ nhưng cho rằng giữa Nga và ông Mỹ có mối quan hệ tình cảm, số tiền này là hợp đồng tình cảm giữa Nga và ông Mỹ trong thời gian 7 năm.

Trước lời khai này của các bị cáo, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ việc có hay không hợp đồng tình ái giữa Nga và ông Mỹ.

Công an cho biết quá trình điều tra bổ sung đã đề nghị Cục Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) hỗ trợ. Kết quả xác định, địa chỉ email này là của Google - công ty chuyên kinh doanh dịch vụ trên Internet có trụ sở tại Mỹ.

Các nội dung đề nghị cung cấp đều thuộc điều khoản bảo mật theo chính sách của Google và được pháp luật Việt Nam bảo đảm. Bộ Công an không thể cung cấp cho Công an TP.HCM nên đề nghị cơ quan này liên hệ qua bộ phận Interpol để đề nghị hỗ trợ từ Google.

Cơ quan điều tra cũng xác định, căn cứ lời khai của Lữ Minh Nghĩa và anh ruột của Dung, lời khai tại phiên tòa của Dung và Nga tại phiên tòa còn nhiều mâu thuẫn; không chứng minh được ông Mỹ là người sử dụng địa chỉ email mà Dung khai thấy hợp đồng tình ái giữa Nga và ông Mỹ nên không đủ cơ sở xác định có hay không có hợp đồng tình ái.