Lửa lại bùng lên ở chung cư Carina khiến 2 cảnh sát bị thương, người dân hoảng loạn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 12:41 23/03/2018

Do hoạt động quá công suất, một chiếc máy bơm nước tại hầm để xe nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza bỗng nhiên phát hoả, tạo ra cột khói khổng lồ. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngọn lửa đã được dập tắt.

Theo đó, vào lúc 11h50 ngày 23/3, ngọn lửa bùng phát ở khu B của chung cư Carina Plaza và tạo ra đám khói khổng lồ. 

Lửa lại bùng lên ở chung cư Carina khiến 2 cảnh sát bị thương, người dân hoảng loạn - Ảnh 1.

Khói mù mịt phát ra từ tầng hầm của toà nhà

Theo ghi nhận, vụ cháy xảy ra tại tầng hầm của block B chung cư này. Nguyên nhân ban đầu được xác định cháy máy bơm hút nước từ tầng hầm chung cư đã hoạt động quá công suất. Thời điểm này hai chiến sĩ Cảnh sát đang đổ xăng vào máy bơm nước thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy khiến 2 người bị thương, rơi xuống nước. 

Lửa lại bùng lên ở chung cư Carina khiến 2 cảnh sát bị thương, người dân hoảng loạn - Ảnh 2.

Khói lửa bùng cháy tại khu vực đặt máy bơm nước

Lửa lại bùng lên ở chung cư Carina khiến 2 cảnh sát bị thương, người dân hoảng loạn - Ảnh 3.

Chứng kiến cảnh tượng, nhiều người dân không khỏi hốt hoảng tháo chạy.

Ngay sau đó, các lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận đưa 2 chiến sĩ ra ngoài đi cấp cứu, đồng thời phun nước để dập lửa.  

Lửa lại bùng lên ở chung cư Carina khiến 2 cảnh sát bị thương, người dân hoảng loạn - Ảnh 4.

Khói đen bốc ra ngùn ngụt khiến nhiều người hoảng sợ

Trước đó, khoảng 1h15 ngày 23/3, đám cháy kèm tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hầm giữ ôtô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8.) đã làm 13 người chết và 28 người bị thương.

Khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng hầm khiến hàng trăm người trên các tầng cao không thể thoát xuống. Họ liên tục vẫy khăn, quần áo, rọi đèn pin... kêu cứu. Một số người đã phải nhảy từ trên cao xuống.

Lực lượng PCCC đã huy động 34 xe chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường khống chế vụ cháy. Đến 5h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.