Lũ lụt lịch sử, người dân sơ tán trên xe bọc thép

Bảo Hạnh, Theo Người Lao Động 22:10 28/05/2017

Ngày 28-5, lực lượng cứu hộ Sri Lanka tiếp tục công việc đào bới thi thể các nạn nhân trong vụ lở đất nghiêm trọng khiến 146 người chết, 112 người mất tích.

Mặc dù thời tiết đã chuyển biến tốt hơn nhưng dự báo thời tiết cho thấy mưa sẽ tiếp tục vào ngày 28 và 29-5, đe dọa tình trạng khốn khổ của hơn 100.000 người bị mất nhà cửa ở vùng phía Tây và phía Nam Sri Lanka, khu vực hứng chịu những cơn mưa xối xả suốt 2 ngày qua.

Thiếu tướng Sudantha Ranasinghe, người đứng đầu nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu, cho biết tranh thủ lúc mưa tạm ngừng, các binh sĩ đã dọn đường đến hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng và tiếp cận những nơi khác bằng thuyền. Trong khi đó, người dân buộc phải lội trong dòng nước sâu đến đầu gối để đến các xe cứu trợ của quân đội và chờ được sơ tán.

Ông Ranasinghe nói ông e rằng không tìm được thêm bất cứ người sống sót nào. Người phát ngôn quân đội Roshan Senevirathne nói rằng hơn 2.000 quân nhân đã được triển khai để trợ giúp cảnh sát và các cơ quan dân sự. Hãng thông tấn AP ghi nhận sự xuất hiện của những chiếc xe bọc thép của quân đội tham gia sơ tán các nạn nhân ở khu vực lũ lụt.

Lũ lụt lịch sử, người dân sơ tán trên xe bọc thép - Ảnh 1.

Một người đàn ông Sri Lanka chèo chiếc xuồng tạm trong dòng nước. Ảnh: AP

Lũ lụt lịch sử, người dân sơ tán trên xe bọc thép - Ảnh 2.

Người dân chôn cất thi thể các nạn nhân. Ảnh: AP

Liên Hiệp Quốc thông báo tổ chức này đang giúp đỡ quá trình cứu trợ theo lời kêu gọi của chính phủ Sri Lanka. Họ hứa hẹn sẽ quyên góp các viên lọc nước, lều và những nhu yếu phẩm khác cho những người bị mất nhà cửa. Ấn Độ đã điều một chiếc tàu chở hàng cứu trợ đến vùng bị nạn trong khi Mỹ và Pakistan cũng cam kết hỗ trợ hàng hóa.

Lũ lụt lịch sử, người dân sơ tán trên xe bọc thép - Ảnh 3.

Xe bọc thép của quân đội sơ tán nạn nhân. Ảnh: AP

Lũ lụt lịch sử, người dân sơ tán trên xe bọc thép - Ảnh 4.

Xe bọc thép của quân đội sơ tán nạn nhân. Ảnh: Reuters

Lũ lụt lịch sử, người dân sơ tán trên xe bọc thép - Ảnh 5.

Xe bọc thép của quân đội sơ tán nạn nhân. Ảnh: AP

Hiện tượng lở đất xảy ra khá phổ biến trong mùa mưa ở Sri Lanka, một quốc đảo nhiệt đới nằm trên Ấn Độ Dương, vì tình trạng phá rừng để trồng các loại cây trồng xuất khẩu như chè và cao su. Vào tháng trước, một trận lở đất lớn khác tại miền Trung nước này cũng khiến hơn 100 người thiệt mạng.