Lọt top 100 thế giới, Việt Nam đã cho những đội tuyển "khủng" này hít khói

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 21:47 29/11/2018

Đội tuyển từng dự World Cup 2010 Triều Tiên hay Armenia của sao Arsenal Henrik Mkhitaryan đều xếp dưới Việt Nam trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA.

5. Armenia (hạng 101)

Với việc tăng hai bậc trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chính thức vượt qua tuyển Armenia của siêu sao Henrik Mkhitaryan. Xét về thực lực, Armenia không phải dạng vừa. Họ là đội bóng thuộc tầm trung của châu Âu và từng xếp hạng 30 thế giới vào năm 2014. Hai trận gần nhất, đội bóng này có chiến thắng đậm trước Gibraltar (6-2) và Macedonia (4-0).

Lọt top 100 thế giới, Việt Nam đã cho những đội tuyển khủng này hít khói - Ảnh 1.

Armenia của Mkhitaryan xếp dưới tuyển Việt Nam một bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

4. Triều Tiên (hạng 109)

Năm 2010, Triểu Tiên từng tạo tiếng vang lớn khi có vé tham dự World Cup 2010 sau 34 năm chờ đợi. Tại đây, Jong Tae-Se và các đồng đội đã có trận ra quân tuyệt hay và chỉ chịu thua sát nút trước Brazil. Trong vài năm trở lại đây, bóng đá Triều Tiên có dấu hiệu đi xuống. Dù vậy, đội tuyển có biệt danh "Thiên lý mã" vẫn thường xuyên thi đấu thành công tại những giải trẻ. Họ từng giành ngôi Á quân tại giải U19 châu Á 2014 và ASIAD 2014.

Lọt top 100 thế giới, Việt Nam đã cho những đội tuyển khủng này hít khói - Ảnh 2.

Triều Tiên gây rất nhiều khó khăn cho Brazil tại World Cup 2010.

3. Jordan (hạng 109)

Năm 2014, Jordan gây sốc khi lần lượt đánh bại Iraq, Australia và Nhật Bản để để giành hạng ba tại vòng loại thứ tư World Cup 2014. Sau đó, đội bóng Tây Á hạ nốt Uzbekistan và có cơ hội tham dự trận play-off với đại diện đến từ khu vực Nam Mỹ. Đáng tiếc, họ đã không thể tạo được bất ngờ trước một Uruquay quá mạnh. Hồi tháng 3/2018, Jordan từng chia điểm 1-1 với Việt Nam trên sân nhà. Sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và giàu sức mạnh, Jordan là đối thủ khó chịu với bất kỳ ông lớn nào tại châu Á.

Lọt top 100 thế giới, Việt Nam đã cho những đội tuyển khủng này hít khói - Ảnh 3.

Jordan là đối thủ không dễ chịu với bất kỳ ông lớn nào tại châu Á.

2. Thái Lan (hạng 118)

Trong quá khứ, đội tuyển Thái Lan sở hữu thành tích đối đầu vượt trội và nhiều lần gieo sầu cho Việt Nam. Dù vậy, với sự thăng tiến vượt bậc của "Những ngôi sao vàng" dưới sự dẫn dắt tài tình của thầy Park, giới chuyên gia nhận định chúng ta đủ sức lật đổ sự thống trị của người Thái tại Đông Nam Á. Hiện tại, nhà ĐKVĐ AFF Cup kém Việt Nam 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. 

Lọt top 100 thế giới, Việt Nam đã cho những đội tuyển khủng này hít khói - Ảnh 4.

Không triệu tập 4 ngôi sao đang chơi bóng tại nước ngoài, liệu Thái Lan còn đủ sức để giữ ngôi vương tại AFF Cup?

1. Togo (hạng 123)

Năm 2006, cựu tiền đạo Arsenal Emmanuel Adebayor từng cùng đội nhà tham dự kỳ World Cup tại Đức và đạt thứ hạng 46 trên bảng xếp hạng FIFA. Từ đó đến nay, đội bóng châu Phi không còn là chính mình bởi những vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, nếu xét về những cá nhân, "Bồ cắt" sẽ rất đáng gờm khi sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Anh, Đức và Pháp.

Lọt top 100 thế giới, Việt Nam đã cho những đội tuyển khủng này hít khói - Ảnh 5.

Adebayor cùng Togo dự World Cup 2006.