Lời khai nhóm cướp đâm 2 vợ chồng trọng thương vì cố giằng co túi xách ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 10:59 02/10/2018

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là những "quái xế" nghiện ma tuý thiếu tiền nên đã rủ nhau đi cướp. Nhóm phân công nhiệm vụ rõ ràng và nếu bị chống trả thì sẽ dùng dao đâm để tẩu thoát.

Ngày 2/10, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trương Tấn Tài (hay gọi "Ngọc em", SN 1992), Lê Quang Thái (hay gọi "Huy nhóc", SN 1996, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". Đồng thời, Công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Công Huy (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) là đồng bọn. 

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận mình là người cầm đầu nhóm cướp. Thông qua những cuộc đi bão, đua xe ở khu vực quận Tân Phú và nhiều quận khác thì cả 3 kết giao với nhau. Tài với biệt danh là "Ngọc em" còn Thái có biệt danh là "Huy nhóc", cả 2 đều là những "quái xế" có tiếng lại nghiện ma tuý đá nên thường gặp để chơi chung. 

Lời khai nhóm cướp đâm 2 vợ chồng trọng thương vì cố giằng co túi xách ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai đối tượng bị bắt ngay sau đó

Tối 13/9, Tài cùng với Thái và Huy ăn nhậu tại nhà của Tài ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trong lúc nhậu, Tài nói hết tiền nên rủ Huy và Thái cùng nhau lên kế hoạch đi cướp tài sản để tiêu sài. Khi Tài vừa nói ra thì cả 2 gật đầu đồng ý ngay. 

Theo phân công thì Tài và Thái điều khiển xe máy hiệu Exciter mang BKS: 59F1-021.28 để cướp tài sản con mồi. Huy sẽ điều khiển xe máy hiệu Honda Vario có nhiệm vụ cản trở nếu bị nạn nhân phản ứng. Sau đó, nhóm điều khiển xe máy lưu thông trên nhiều tuyến đường ở huyện Bình Chánh, quận Tân Bình, quận Tân Phú… 

Khoảng 19h30 cùng ngày, nhóm vừa đi tới trước 1 căn nhà ở đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú thì phát hiện chị N.T.A. (SN 1983, ngụ quận Tân Phú) đeo túi xách chứa gần 100 triệu đang đi bộ. Lúc này, Tài và Thái đi xe máy áp sát giật chiếc túi xách thì bị chị A. chống trả khiến cả 2 ngã xuống đường. Chị A. hô hoán cho người dân khu vực ứng cứu. Chồng chị A. nghe tiếng chạy ra tìm cách khống chế Tài vật xuống dưới đường. Bất ngờ, Tài rút dao đâm 2 nhát dao vào hông bên trái khiến anh gục tại chỗ. Huy thấy vậy nên điều khiển xe chạy lại rồi rút dao đâm nhiều nhát vào chị A.

Sau đó, nhóm lấy tài sản lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, nhóm cướp về ở 1 căn chòi nằm giữa cánh đồng ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. 

Bằng nghiệp vụ, Công an xác định nhóm cướp nên đã tiến hành vây bắt. Ngày 28/9, hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào căn chòi từ nhiều hướng. Lúc này, cả 3 phát hiện nên vội chia nhau bỏ chạy. Tài bị trinh sát bao vây thì rút dao chống trả lại để tẩu thoát nhưng bị tóm gọn. Hai đối tượng còn lại cũng bị bắt giữ. 

Khám xét, Công an thu giữ dao bấm, bình xịt hơi cay, dụng cụ sử dụng ma tuý, chiếc túi xách của chị A. Hiện Công an đang điều tra mở rộng truy xét Huy là nghi can cuối cùng để phục vụ việc điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày