Lời khai nghi phạm đâm thấu phổi "ân nhân" cứu giúp đưa bạn gái đi viện

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:32 15/02/2017

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Hữu Khá, người dùng dao đâm anh Sơn khai nhận, ban đầu lầm tưởng anh Sơn chính là người gây ra tai nạn cho bạn mình. Việc đối tượng đâm anh Sơn chỉ là do bột phát chứ không phải do mâu thuẫn từ trước.

Liên quan đến vụ cứu người gặp nạn, người đàn ông bị đâm thấu phổi, chiều tối ngày 15/2, trao đổi với chúng tôi, đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi, trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành).

Khá là nghi phạm đâm anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi) trọng thương vì lầm tưởng anh Sơn là người gây ra tai nạn cho bạn mình. Đại tá Chinh cũng cho biết, đơn vị đã triệu tập chị Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1992, quê ở xã Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa), cô gái gặp tai nạn được anh Sơn đưa đi cấp cứu lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khá khai nhận, khi anh Sơn gọi điện báo chị Dung gặp tai nạn, Khá đã vội đến bệnh viện. "Khi đưa cô gái gặp nạn vào bệnh viện, cô này đã nhờ anh Sơn gọi điện thông báo cho Khá biết. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Khá không bằng lòng về cách nói chuyện của anh Sơn. Cộng thêm việc trong người có sẵn men rượu nên khi đến bệnh viện, Khá đã đâm anh Sơn", đại tá Chinh thông tin.

Khi đến nơi, tưởng rằng anh Sơn chính là người gây tai nạn cho bạn mình nên đối tượng chửi bới anh Sơn khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn. Dù được một số người can ngăn nhưng Khá vẫn hung hăng lao vào đánh anh Sơn.

Lời khai nghi phạm đâm thấu phổi ân nhân cứu giúp đưa bạn gái đi viện - Ảnh 1.

Hiện anh Sơn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Quá sợ hãi anh Sơn bỏ chạy, nhưng khi vừa đến cổng bệnh viện đã bị Khá đuổi kịp rút con dao bấm trong túi áo đâm. Gây án xong, đối tượng vội vã thoát khỏi hiện trường rồi trốn khỏi địa phương.

Trưởng Công an huyện Thuận Thành cho biết, Khá là đối tượng đã có tiền sự về tội cố ý gây thương tích, đang trong thời gian quản thúc tại địa phương. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Trước đó, khoảng 19h ngày 11/2, tại đoạn đường thuộc phố Chẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một xe taxi và một cô gái đi xe máy khiến cô gái ngã ra đường bất tỉnh.

Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành) vội vàng đưa cô gái tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành cấp cứu. Trong lúc anh Sơn đang hoàn thiện thủ tục nhập viện cho cô gái, bất ngờ có một thanh niên là người quen của nạn nhân hiểu nhầm anh Sơn là người gây tai nạn đã lao đến dùng dao đâm vào lưng anh Sơn rồi bỏ trốn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày