Lời khai của tài xế xe buýt cầm dao đâm người ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 09:45 28/10/2016

Khi chiếc xe buýt vừa tấp vào 1 trạm chờ, anh Hưng nhảy lên dùng nón bảo hiểm đánh Tư. Bực tức, Tư cầm dao bấm bên cạnh chống trả, đâm trúng ngực anh Hưng...

Ngày 28/10, Công an Q.10, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ tài xế Phạm Hồng Tư (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân là anh Phạm Vũ Kiều Hưng (33 tuổi, ngụ TP.HCM).

Tại công an, tài xế Tư đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tài xế Tư cho biết trong lúc điều khiển xe buýt tuyến Bến xe Miền Tây – Đại học Quốc Gia mang BKS: 53N – 4067 trên đường, vừa đi đến ngã 6 Công trường Dân Chủ đường Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe máy của anh Hưng chở theo vợ là chị Nguyễn Hương Giang (34 tuổi) cùng con nhỏ (khoảng 9 tháng tuổi) chạy cùng chiều.

Lời khai của tài xế xe buýt cầm dao đâm người ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Tài xế xe bus cầm dao đâm người ở Sài Gòn

Do tài xế tỏ thái độ thách thức, anh Hưng bức xúc chạy tới gần xe buýt đôi co. Thấy anh Hưng chạy theo, Tư thò đầu ra ngoài nói lớn "Mày có giỏi lên đây...". Anh Hưng tiếp tục chạy theo chiếc xe buýt. Khi chiếc xe chạy tới 1 trạm chờ nằm trên đường 3 tháng 2 thuộc P.12, Q.10 để đón khách, anh Hưng chạy lên chiếc xe buýt dùng nón bảo hiểm tấn công Tư.

Bực tức, Tư cầm cao dao bấm bên cạnh chống trả đâm trúng ngực Hưng. Người này nhảy xuống xe buýt tìm 1 cục đá định phản công lại. Tư điều khiển xe buýt chạy về hướng Đại Học Quốc Gia. Chạy được một đoạn, anh Hưng đuổi kịp dùng đá đập thẳng vào kính chắn gió của xe buýt. Anh Hưng định leo lên xe nhưng thấy Tư cầm con dao nên phải bỏ chạy.

Lời khai của tài xế xe buýt cầm dao đâm người ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Tài xế Phạm Hồng Tư tại cơ quan điều tra.

Khi được hỏi về con dao gây án, anh Hưng cho hay mua của 1 người bán hàng rong và hàng ngày dùng để cắt bánh mì ăn.

Như đã thông tin, lúc 6h30 ngày 27/10, nhiều người tham gia lưu thông trên đường phố hốt hoảng khi chứng kiến 1 người đàn ông chảy máu, nhảy xuống từ chiếc xe buýt.

Khi người này nhảy xuống thì có 1 người đàn ông khác mặc đồng phục xanh nhảy theo cầm theo 1 con dao. Người dân can ngăn nên người đàn ông lên xe buýt tiếp tục lái xe. Còn người đàn ông bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Công an P.12 cùng trinh sát Công an Q.10 có mặt hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera xung quanh đã xác định được biển số xe nên tiến hành truy bắt.

Đến 9h cùng ngày, trinh sát đã bắt giữ tài xế xe buýt dùng dao đâm người đàn ông trên phố tại Q.Thủ Đức. Ngay sau đó, tài xế được di lý về công an P.12.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày