Lời khai của nam cử nhân Đại học Tài chính cầm đầu nhóm cướp xe máy của tài xế GrabBike ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 18:15 05/12/2017

Sơn vừa mới tốt nghiệp Đại học tài chính loại khá nhưng do thiếu tiền nên cùng nhóm bạn chơi chung ở quê lên kế hoạch cướp để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 5/12, công an quận 2, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm Hồ Hoàng Sơn (SN 1991, là đối tượng cầm đầu), Nguyễn Văn Minh (SN 1996) và Nguyễn Trung Thành (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Hoà Bình) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Nạn nhân là anh Đặng Đình Dương (SN 1991, ngụ quận 2) là tài xế xe ôm công nghệ GrabBike. 

Chàng sinh viên tốt nghiệp đại học bằng khá cầm đầu nhóm cướp 

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cả 3 quen biết và chơi với nhau ở quê từ trước. Do không có tiền tiêu xài nên Sơn đã rủ Minh, Trung đi cướp tài sản để kiếm tiền và cả 2 đồng ý, trong đó Trung từng mang 2 tiền án về trộm cắp tài sản. 

Về phần Sơn tại công an, đối tượng tỏ vẻ hối hận về hành vi phạm tội của mình. Sơn khai mình là sinh viên của trường Đại học Tài Chính vừa mới tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá. 

Lời khai của nam cử nhân Đại học Tài chính cầm đầu nhóm cướp xe máy của tài xế GrabBike ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Chàng sinh viên tốt nghiệp Đại học Tài chính cầm đầu nhóm cướp

Nhìn vẻ mặt thư sinh của Sơn không ai nghĩ Sơn lại là người cầm đầu nhóm cướp táo tợn. Tiếp xúc với Sơn chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng vì Sơn còn khá trẻ, tương lai đang rộng mở ở phía trước mà chỉ vì một phút suy nghĩ không chín chắn mà phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật. 

Theo điều tra, ngày 3/12, do không có phương tiện đi lại nên Sơn đã mượn xe máy hiệu Honda Wave mang BKS 36L-74.. của chị T. (ngụ quận 2) là bạn chung phòng ở chung cư Sky phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Mượn được xe máy, Sơn đưa cho Trung và Minh đi ăn uống, chuẩn bị kế hoạch gây án. 

Ăn xong, cả 3 chở nhau tới bãi đất trống ở khu phố 5, phường An Phú, quận 2. Sau đó, Minh ở lại, Trung chở Sơn bằng xe máy tới địa chỉ số 30 đường Trần Não, phường Bình An, quận 2 để đón xe ôm công nghệ Grabbike rồi trở lại khu vực Minh đang chờ, giấu xe trong bụi rậm ngồi chờ Sơn đưa "con mồi" tới. 

Lời khai của nam cử nhân Đại học Tài chính cầm đầu nhóm cướp xe máy của tài xế GrabBike ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Tại địa điểm chờ "con mồi", Sơn sử dụng ứng dụng Grabbike đặt để tài xế tới chở. Trong quá trình chờ, có 1 tài xế xe ôm công nghệ đi ngang qua, Sơn vẫy lại nhưng người tài xế đề phòng sợ cướp nên không đồng ý.

Khoảng 2h30 phút ngày 4/12, anh Dương là tài xế Grabbike nhận được tin báo từ hệ thống nên đã điều khiển xe máy hiệu Air Blade mang BKS : 99E1-292.. chạy tới địa chỉ của Sơn để chở khách. 

Sơn yêu cầu anh Dương chở về chung cư Bình Khánh. Khi trên đường di chuyển thì Sơn nói anh Dương chở về hướng phường An Phú để gặp bạn nhậu của mình. Khi vừa đi tới ngã 3 đường Trần Lựu – Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP.HCM thì Sơn yêu cầu dừng xe. Anh Dương dừng xe thì bất ngờ Sơn dùng tay kẹp cổ anh Dương. 

Lúc này, Minh và Thành chạy từ bụi rậm gần đó chạy ra đánh tới tấp anh Dương. Biết gặp phải kẻ cướp, anh Dương chống trả rồi tìm cách bỏ chạy hô hoán "cướp...cướp". Trong lúc bỏ chạy, anh Dương bị rơi chiếc ĐTDĐ hiệu SamSung. 

Truy bắt nhóm gây án từ chiếc xe máy bỏ lại hiện trường

Sau khi gây án, cả 3 đối tượng lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Tuy nhiên lúc này, chiếc xe máy hiệu Wave của nhóm không nổ máy được nên chúng đẩy bộ một đoạn rồi bỏ lại gần hiện trường. Sáng hôm sau, chúng mang chiếc xe cướp được của anh Dương đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. 

Về phần anh Dương, sau khi bị cướp đã tới công an quận 2 trình báo vụ việc. Tiếp nhận thông tin, công an quận 2 đã vào cuộc điều tra lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, thu giữ chiếc xe máy hiệu Wave mang BKS 36L6-74.., đồng thời tiến hành trích xuất camera an ninh truy bắt nhóm đối tượng, tuy nhiên mọi thông tin cũng như nhận dạng về nhóm đối tượng hoàn toàn mơ hồ. 

Lời khai của nam cử nhân Đại học Tài chính cầm đầu nhóm cướp xe máy của tài xế GrabBike ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Chiếc xe máy của nạn nhân (bên phải) và chiếc xe bị nhóm đối tượng bỏ lại.

Xác minh chiếc xe bỏ lại hiện trường là của chị T. nên công an tập trung lực lượng rà soát những đối tượng có số má ở địa phương…Bằng nghiệp vụ, Công an đã xác định nhóm đối tượng là Sơn, Thành và Minh nên đã bố trí lực lượng truy bắt. 

Đến 17h cùng ngày, trinh sát phát hiện nhóm thanh niên tại chung cư Sky đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2 nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản của cánh tài xế GraBbike.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày