Lời khai của hung thủ đâm chết vợ tại tòa vì níu kéo tình cảm bất thành

Hà Nam - Đỗ Hải, Theo Thời Đại 21:54 11/09/2018

Nghi ngờ vợ ngoại tình và không đồng ý quay trở lại để hàn gắn chuyện tình cảm nên trước khi đến tòa, Hùng cầm theo con dao cố ý sát hại vợ vì không chịu quay về.

Liên quan đến vụ Hòa giải ly hôn bất thành, chồng vung dao đoạt mạng vợ tại tòa, tối 11/9, công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, trú phường Thiện An, TX. Buôn Hồ) để điều tra hành vi giết người.

Lời khai của hung thủ đâm chết vợ tại tòa vì níu kéo tình cảm bất thành - Ảnh 1.

Người chồng đâm chết vợ ở cơ quan điều tra

Qua điều tra ban đầu, Hùng khai nhận, sáng cùng ngày, Hùng và vợ là bà Nguyễn Thị Bích Thuận (44 tuổi) được Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ mời đến để giải quyết việc ly hôn.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn do bà Thuận không đồng ý quay về sống chung cùng Hùng. Ít phút sau đó, Hùng ra ngoài và nói chuyện với bà Thuận thì xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Bực tức, Hùng cầm con dao có sẵn trong người đâm bà Thuận chết trên đường đến bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận do trước khi ly hôn, 2 người đã ly thân nên không sống chung cùng một nhà. Tuy nhiên, trong thời gian này, Hùng thường gọi điện thoại để năn nỉ và nói chuyện với bà Thuận nhưng có người đàn ông lạ bắt máy.

Nghi ngờ vợ ngoại tình và không đồng ý quay trở lại để hàn gắn chuyện tình cảm nên trước khi đến tòa, Hùng cầm theo con dao cố ý sát hại vợ vì không chịu quay về. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.