Loạt địa điểm khiến người ta không tin nó có thật ngoài đời vì cảnh quá… ảo diệu, xem hình thôi cũng muốn đến ngay (Phần 1)

Banana, Theo Helino 17:20 09/01/2020

Chiêm ngưỡng loạt ảnh tại những điểm đến được mệnh danh là đẹp nhất thế giới này thôi mà chỉ ao ước được đặt chân đến một lần trong đời!

Bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng "chết mê chết mệt" trước những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Biển núi bình thường thì ở đâu cũng có, riêng một vài toạ độ sở hữu nét đặc trưng riêng không lẫn với bất kỳ nơi nào mới hút khách nhiều hơn. Thậm chí, chúng đẹp đến nỗi nhiều khi chỉ xem qua ảnh, ta không tin rằng nó tồn tại ngoài đời thật.

Cùng điểm qua một vài cái tên điển hình nhé!

1. Công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) là nơi hiếm hoi trên thế giới sở hữu những dãy núi cầu vồng xuất sắc như thế này!


2. Chiếc "xích đu tử thần" tại nơi được mệnh danh "End of the World" (tận cùng thế giới) ở Banos, Ecuador hơi đáng sợ nhưng công nhận là đẹp thật!


3. The Great Blue Hole là một hố chìm tàu ngầm ngoài khơi bờ biển Belize. Đây là một trong những địa điểm lặn biển hàng đầu trên thế giới với mực nước sâu hơn 120m.


4. Keukenhof từ lâu đã được mệnh danh là "khu vườn châu Âu", là một vườn hoa tulip thuộc sở hữu tư nhân cực kỳ hút khách tại thị trấn Lisse, Amsterdam, Hà Lan.


5. Mệnh danh là hang động lớn nhất thế giới được hình thành từ khoảng 2 – 5 triệu năm về trước, Sơn Đoòng ở Quảng Bình (Việt Nam) cũng tự hào là nơi vừa xuất hiện trong MV "Alone" của 2 siêu sao thế giới Alan Walker và Ava Max.


6. Nằm ở tỉnh Ibaraki (Nhật Bản), công viên Hitachi Seaside nổi tiếng là vườn hoa rực sắc quanh năm suốt tháng với vẻ đẹp tuyệt diệu của cánh đồng cỏ Kochia đỏ rực và hoa mắt biếc lãng mạn.


7. Hang động băng đá Mendenhall ở Juneau, Alaska (Mỹ) đẹp đến nỗi bạn có thể sẽ không tin nó có thật ngoài đời đâu!


8. Núi Roraima cao 2.810m trải dài qua 3 quốc gia Brazil, Venezuela và Guyana, là một trong những khối địa chất được kiến tạo lâu đời nhất trên thế giới từ khoảng 2 tỷ năm trước. Đây cũng là một phần cảm hứng cho thác Paradise trong phim hoạt hình "Up" đình đám của Disney năm 2009.


9. Vùng địa chất cổ Anatolia ở Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) hiện nay là toạ độ cực hút khách du lịch bởi trải nghiệm bay lượn trên khinh khí cầu và ngắm nhìn vẻ đẹp những khối núi đá vôi hình thù kỳ dị phía dưới.


10. "Sea of Stars" thực chất là tên người ta gọi bãi biển Glowing Beach ở đảo Vaadhoo (Maldives). Những đốm sáng phát quang màu xanh lấp lánh như những ánh sao trong nước biển thực chất được tạo ra bởi một loại tảo có tên khoa học là "dinoflagellates".

Nguồn: Buzz Feed

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày