Lo ngại dịch viêm phổi cấp do virus corona, các công ty lữ hành huỷ toàn bộ tour đi Trung Quốc dịp Tết

Phương Thảo, Theo Nhịp Sống Việt 20:35 24/01/2020

Các công ty lữ hành Việt Nam đã đồng loạt huỷ tất cả các tour đến Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay do lo ngại dịch viêm phổi cấp do virus corona.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona bùng phát tại TP Vũ Hán, Trung Quốc đang diễn biến rất phức tạp. Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho du khách cũng như hạn chế các rủi ro liên quan đến dịch bệnh trên, một số doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam đã quyết định hủy các tour đi Trung Quốc dịp Tết năm nay.

Ngày 23/1, Công ty Du lịch Vietravel đã thông báo đến du khách về việc huỷ tất cả các tour khởi hành từ nay đến hết tháng 3/2020 đến thành phố An Thi (thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Đây là thành phố cách Vũ Hán - trung tâm bệnh dịch - khoảng 551 km về phía đông.

Bên cạnh đó, Vietravel cũng thông báo tạm ngưng tất cả các tour đến Trung Quốc đến hết ngày 15/2/2020, bao gồm những địa điểm rất phổ biến đối với du khách Việt như: Tô Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải, Phượng Hoàng Cổ Trấn,... 

Khách hàng đã đặt tour đến Trung Quốc sẽ được Vietravel hướng dẫn chuyển sang các tour nội địa, tour thị trường gần khởi hành trong dịp Tết hoặc các tour đến Châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc khởi hành sau Tết; hoặc sẽ hoàn 100% giá trị tour cho khách hàng, mặc dù trước đó Công ty đã hoàn tất các khâu xin visa, đặt dịch vụ để chuẩn bị sẵn sàng cho các chuyến du xuân của du khách.

Lo ngại dịch viêm phổi cấp do virus corona, các công ty lữ hành huỷ toàn bộ tour đi Trung Quốc dịp Tết - Ảnh 1.

Vũ Hán là địa điểm du lịch khá được ưa chuộng - Ảnh: Internet

Tương tự, bà Vũ Thị Thu Hằng, PGĐ Công ty lữ hành Hanoitourist thuộc tổng cty du lịch Hà Nội cho biết, ngay sau nhận được thông tin về dịch, đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị đối tác tại Trung Quốc và hàng không Trung Quốc. Các đoàn khách có kế hoạch xuất hành vào đầu năm sẽ được hoàn lại 1 phần phí. Trong đó, hàng không Trung Quốc và các đối tác du lịch sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí, khách hàng chỉ mất chi phí làm visa hoặc huỷ tiền vé tàu cao tốc các vùng khác đã đặt. Rất may trong thời gian trước Tết đơn vị này không có đoàn khách nào sang Trung Quốc.

Cũng liên quan đến dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona, ông Huỳnh Đức Trung, Trưởng phòng lữ hành thuộc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nhận thông tin từ ngày 16/1/2020 đơn vị đã thông báo cho các công ty lữ hành, khách sạn trong địa bàn để chủ động ứng phó.

Được biết, trong một tuần có 4 chuyến bay từ Vũ Hán tới Đà Nẵng và hiện nay những chuyến bay này đã tạm dừng khai thác. Ngoài ra, trên địa bàn Đà Nẵng đến hiện tại vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào.

Lo ngại dịch viêm phổi cấp do virus corona, các công ty lữ hành huỷ toàn bộ tour đi Trung Quốc dịp Tết - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày