Lộ diện top 5 vào chung kết Nhạc Hội Song Ca

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 02/04/2017

Nhạc Hội Song Ca trải qua 6 vòng thi, 3 cặp đôi Hoàng Bách – Khánh Long, Phan Mạnh Quỳnh – Thanh Duy, Hồ Quang Hiếu – Chí Quốc có tổng số điểm cao nhất nên được đi thẳng vào đêm chung kết.

Trong tập 14 bán kết, 5 cặp Khắc Việt – Mạnh Hải, Hamlet Trương – Tăng Phúc, Phan Đinh Tùng – Thành Nghiệp, Jang Mi – Đức Trí, Lân Nhã – Thúy Ngân đã tranh tài để chọn ra 2 cặp đôi cao điểm nhất vào chung kết.

Lộ diện top 5 vào chung kết Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 1.

Lộ diện top 5 vào chung kết Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 2.

Lộ diện top 5 vào chung kết Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 3.

1. Nữ ca sĩ duy nhất có mặt trong vòng chung kết

Jang Mi chính là nữ ca sĩ duy nhất góp mặt trong top 5 chung cuộc. Trước Jang Mi, nhiều ngôi sao nữ dù được đánh giá rất cao nhưng cũng không qua được vòng tiếp theo. Nữ ca sĩ trẻ sở hữu nhiều lợi thế từ ngoại hình dễ thương, giọng hát ngọt ngào đa màu sắc, khả năng biến hóa khôn lường cùng với việc sánh đôi cùng nam thí sinh điển trai rất “xứng đôi vừa lứa”.

Lộ diện top 5 vào chung kết Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 4.

Cặp đôi sinh năm 1996 này chưa từng ngại ngùng ở bất cứ thể loại nhạc nào. Cả hai vừa hát nhạc sở trường của Jang Mi là dân ca, rồi hát sở trường của Đức Trí là nhạc tình hay hát nhạc cách mạng đều rất hấp dẫn, lôi cuốn. Dù là cặp song ca nhỏ tuổi nhất nhưng cả hai lại làm khán giả tò mò nhất về tiết mục của mình trong đêm chung kết.

Lộ diện top 5 vào chung kết Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 5.

2. Cặp đôi giữ số điểm kỷ lục của chương trình

Hoàng Bách – Khánh Long là cặp đôi giữ số điểm cao nhất của chương trình trong một vòng thi. Hoàng Bách với lợi thế là gương mặt được nhiều khán giả hâm mộ không chỉ trên sân khấu và cả những hoạt động xã hội. Nhắc đến Hoàng Bách, nhiều người cảm thấy yêu thích một đại diện nghệ sĩ biết quan tâm và tận tình với đời sống của cộng đồng. Bởi thế, dù đứng ở sân khấu nào, Hoàng Bách đều nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả.

Cặp đôi của cựu thành viên nhóm AC&M còn có một điểm cộng rất lớn đó chính là sự hoạt ngôn trên sân khấu. Cả hai không những có những cử chỉ vui nhộn mà còn tương tác với các cặp thí sinh khác. Chính sự hài hước đó sẽ giúp Hoàng Bách cùng Khánh Long nhận được nhiều điểm bình chọn từ khán giả.

3. Thí sinh có nhiều tài lẻ nhất

Trong khi đó xét về mặt thí sinh, Thành Nghiệp lại chiếm nhiều ưu thế. Xuất hiện trong mỗi tập là mỗi lần thấy chàng trai thể hiện thêm một tài lẻ. Chàng trai vừa có thể đánh ghi ta, vừa có thể beatbox, vừa có thể thổi kèn cùng với đó là cách ứng xử rất duyên trên sân khấu. Mỗi lần có dịp gặp mặt khán giả là Thành Nghiệp lại cho thấy những điều đặc biệt ở mình.

Lộ diện top 5 vào chung kết Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 7.

Không những có lợi thế bản thân, Thành Nghiệp còn được hỗ trợ từ đàn anh Phan Đinh Tùng. Có thể nói chủ nhân bài hát Ngồi Bên Em đã trao cơ hội và nâng đỡ để thí sinh của mình có cơ hội đến gần hơn với khán giả. Chỉ cần phô diễn tài năng của mình, cơ hội chạm tay vào ngôi vị cao nhất là điều không quá khó cho cặp đôi.

4. Nam ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất

Trong dàn ca sĩ có mặt trong đêm chung kết, không ai không dè chừng cặp đôi Hồ Quang Hiếu – Chí Quốc. Bởi người tình ca sĩ Bảo Anh có lượng fan khủng nhất so với các ca sĩ còn lại. Hồ Quang Hiếu dù ở trên sân khấu hay ngoài đời thực đều rất chân thành và dễ gần.

Bạn đồng hành với nam ca sĩ lại là “Ông Bố Quốc Dân” của cộng đồng mạng. Thí sinh Chí Quốc không có một ngoại hình trẻ trung so với các thí sinh còn lại, cũng không có một giọng hát kỹ thuật mà bù lại đó chính là sự thật thà làm nhiều người quý mến.

5. Nam nhạc sĩ duy nhất

Nam nhạc sĩ duy nhất góp mặt trong đêm chung kết là Phan Mạnh Quỳnh. Phan Mạnh Quỳnh với một lợi thế là kho bài hát của bản thân được nhiều người mến mộ. Trong suốt 6 lần xuất hiện tại các vòng thi bên ngoài, nam nhạc sĩ không ngại ngần sử dụng 5 ca khúc của chính mình sáng tác để trình diễn. Những bài hát của anh nhanh chóng được các khách mời đánh giá rất cao và được nhiều ca, nhạc sĩ khác thuộc nằm lòng.

Lộ diện top 5 vào chung kết Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 9.

Với lợi thế về lượng bài hát, Phan Mạnh Quỳnh còn có lợi thế khi có một thí sinh có chuyên môn thanh nhạc cao. Thanh Duy – thí sinh đội Phan Mạnh Quỳnh, hiện tại là giảng viên thanh nhạc. Cả hai đều đáp ứng đủ về mặt nội dung và hình thức của các phần trình diễn. Cặp đôi chắc chắc sẽ là ứng cứ viên mạnh nhất cho ngôi vị quán quân Nhạc Hội Song Ca năm nay.

Lộ diện top 5 vào chung kết Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 10.

Trong đêm bán kết, cặp đôi Phan Đinh Tùng và Thành Nghiệp được chọn đầu tiên và chễm chệ ngồi trên ghế vàng đến cuối cùng. Với số điểm 251 điểm, cặp đôi không có đối thủ ở đêm bán kết, giành giải thưởng chung cuộc 50 triệu.

Lộ diện top 5 vào chung kết Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 11.

Chương trình Nhạc hội song ca được sự tài trợ độc quyền của Tập Đoàn Lotte, là chương trình truyền hình bản quyền từ show truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc. Nhạc hội song ca - Duet Song Festival gồm 16 tập, mỗi tập có 5 cặp song ca tranh tài để tìm ra 5 cặp thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết. Đến với vòng chung kết, 5 cặp thí sinh sẽ được tài trợ chuyến đi Hàn Quốc để học hỏi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa. Sau đó, trở về Việt Nam để cùng nhau tranh tài cho ngôi vị quán quân.

Tập 15 Nhạc Hội Song Ca sẽ phát sóng lúc 19:00 chủ nhật ngày 09/04/2017 trên HTV7 là trải nghiệm đặc biệt của 5 cặp thí sinh tại Hàn Quốc trước đêm chung kết.