Lộ diện đại học quốc tế siêu "cool" ở Vịnh Bắc Bộ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 01/06/2016

Với những trải nghiệm cực “độc” mà chỉ sinh viên BUV mới có, British University Vietnam (BUV) được mệnh danh là trường Đại học “Cool” nhất vịnh Bắc Bộ. Cùng “thâm nhập” vào ngôi trường này xem sao nhé!

Miễn phí “khắp mọi nơi”

Vừa nhập học, các mem BUV đã choáng ngợp vì danh sách dài những thứ miễn phí cho newbie. Trước hết phải kể đến chuyến du lịch Team building hào hứng, có 1-0-2 dành cho tất cả mem năm 1. Thầy trò làm quen với nhau và cùng “quẩy” hết mình trong các trò chơi đồng đội, đố vui và tất nhiên cả selfie.

Tất cả sinh viên BUV đều có quyền lợi tập gym miễn phí trong suốt thời gian học tại trường. “Học hành không quên thể thao”, các nhóm bạn thân không chỉ rủ nhau đi học, đến thư viện, dự hội thảo mà còn “lập hội” tập gym tại phòng tập năng động, “xì tin” của giới trẻ.

Tại BUV có 17 CLB dành cho sinh viên. Các CLB có chương trình hoặc dự án xuất sắc đều được Phòng Student Experience “fund” nhiệt tình. CLB Nhảy sở hữu hẳn phòng tập riêng. CLB Bóng đá, Bóng rổ được trường trả phí thuê sân, và còn được Bộ phận Marketing tài trợ đồng phục. Tóm lại là các CLB được chăm lo “từ A đến Z”.

Lộ diện đại học quốc tế siêu cool ở Vịnh Bắc Bộ - Ảnh 1.

Tưng bừng BUV Club Day – Ngày hội dành cho các sinh viên mới tìm hiểu 17 CLB sinh viên

“Check in” những khoảnh khắc cực “cool” khi trải nghiệm trời Âu

Hàng năm những sinh viên xuất sắc BUV có cơ hội thăm quan và học tập miễn phí tại Vương quốc Anh. Chuyến thăm quan này được coi là một trong những trải nghiệm “gây bão” mà rất nhiều sinh viên BUV muốn hướng tới. Các em được tự do “check in” những khoảnh khắc “trong mơ” bên những địa danh nổi tiếng như thủ đô London, tháp Alton, lâu đài Windsor, sân vận động , viện bảo tàng Manchester, đến thăm trường University of London và Staffordshire University, tham dự các lớp học, hội thảo, gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia của xứ sở sương mù.

Nguyễn Mai Chi, một trong những sinh viên “đỉnh” được tài trợ toàn phần chuyến đi vui vẻ chia sẻ: “Khi biết mình được chọn là đại diện sinh viên BUV tham dự chuyến tham quan lần nay, mình rất bất ngờ, háo hức, hồi hộp, và cảm giác được đặt chân trên xứ sở sương mù cực kỳ “sung sướng”.

Khám phá cơ sở vật chất “sang chảnh” nhất Vịnh Bắc Bộ

Lạ và “cool”, không thể không kể đến không gian học tập vô cùng ấn tượng, khiến không ít teen THPT và sinh viên khi lần đầu bước chân đến BUV đều “chết mê”. Cơ sở Bà Triệu nổi bật với những đường nét thiết kế tinh xảo và cơ sở vật chất hiện đại xen lẫn hệ thống giảng đường, phòng học chuẩn “Tây”. Bất cứ sinh viên nào bước vào thư viện BUV đều “choáng ngợp” với phong cách trẻ trung, độc đáo chưa từng thấy cùng thư viện điện tử khổng lồ, được kết nối với hệ thống của ĐH London & ĐH Staffordshire (Anh Quốc). Đẹp như vậy, các “góc” BUV đều được các bạn tận dụng tranh thủ “pose hình”, tự hào và hãnh diện khoe với bạn bè về một môi trường học tập tuyệt vời, “vi diệu”.

Lộ diện đại học quốc tế siêu cool ở Vịnh Bắc Bộ - Ảnh 2.

Cơ sở Bà Triệu lung linh sang chảnh

Đặc biệt, cơ sở Ecopark hứa hẹn “sang chảnh” bậc nhất với vốn đầu tư “cực khủng” lên đến 70 triệu USD. Chắc chắn các mem sẽ không tránh khỏi bất ngờ và choáng ngợp trước một ngôi trường quốc tế “siêu lung linh” và đẳng cấp với Khu tổ hợp nhà hàng khách sạn 5 sao, thiết kế không gian mở hiện đại với sân bóng đá, sân bóng rổ, cầu lông, bể bơi v.v. Nhập học năm nay, các teen sẽ có cơ hội học tâp và khám phá cơ sở BUV tại Ecopark, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2017.

Lộ diện đại học quốc tế siêu cool ở Vịnh Bắc Bộ - Ảnh 3.

Cơ sở Ecopark với cơ sở vật chất hoành tráng theo tiêu chuẩn Anh Quốc

Hân hoan dự phỏng vấn học bổng không lo chuyện đi lại

Mỗi năm BUV dành 04 suất học bổng “phong cách hoàng gia” mang tên Hoàng tử Andrew dành cho các teen xuất sắc đã tốt nghiệp THPT. Hỗ trợ học sinh hết mình, nếu bạn không ở Hà Nội, trường sẵn sàng tài trợ cho bạn chi phí đi lại để tham dự phỏng vấn tại thủ đô. Chưa hết, sinh viên “xa thủ đô” còn được trường trợ cấp vài triệu/ tháng để yên tâm học hành. Trị giá học bổng “hoành tráng” không kém so với tên gọi: 700 triệu đồng, bao gồm toàn bộ chi phí khóa Cử nhân và Dự bị đại học. Tiêu chí chọn lựa của trường cũng “Tây” hoàn toàn, không dựa vào điểm số, mà đánh giá “tất tần tật” những điều hay ho của học sinh.