Lở đất tại Myanmar khiến hàng chục người bị chôn vùi

PV, Theo Vietnam+ 21:25 09/08/2019

Trước đó, chính quyền bang Mon cho biết lở đất đã đổ sập xuống 10 nhà dân và chôn vùi nhiều người.

Theo thông tin mới nhất do Cơ quan Cứu hỏa Myanmar cung cấp, đã có ít nhất 15 người thiệt mạng trong một vụ lở đất do mưa lớn kéo dài tại bang Mon của Myanmar ngày 9/8.

Giới chức địa phương cho biết mưa lớn trong nhiều giờ đã gây sạt lở đất bên sườn núi Malat tại thị trấn Paung của bang Mon.

Lở đất tại Myanmar khiến hàng chục người bị chôn vùi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lở đất. (Nguồn: Yahoo News Singapore)

Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 28 người. Tuy nhiên chưa thể xác định chính xác số nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở đất này.

Hiện lực lượng cứu hộ Myanmar đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích.

Trước đó, chính quyền bang Mon cho biết lở đất đã đổ sập xuống 10 nhà dân và chôn vùi nhiều người.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều địa phương ở miền Nam Myanmar như Paung, Mawlamyine, Mudon, Thanbyuzayat... bị ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, trong khi nhiều trường học tại thị trấn Paung phải tạm đóng cửa.