Lisa (BLACKPINK) bị YG đối xử bất công, vậy số phận những idol Thái còn lại trên đất Hàn ra sao?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 12:01 27/02/2019

Sự việc Lisa bị chính công ty quản lý của mình thờ ơ, lạnh nhạt làm nhiều người tò mò về số phận những idol Thái Lan khác đang lập nghiệp trong Kbiz.

Ngày càng nhiều idol Thái Lan hoạt động trong các nhóm nhạc Kpop và thu về lượng fan không nhỏ nhờ vẻ ngoài và tài năng xuất chúng. Thế nhưng, nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc lại không mấy mặn mà với idol ngoại quốc, mới đây nhất thể hiện qua nghi vấn Lisa (BLACKPINK) bị chính YG Entertainment đối xử bất công từ các bằng chứng như cho cô nàng mặc lại outfit trùng với vũ công, bị cắt phần solo trong DVD concert ở Nhật Bản hay không được đưa ảnh cá nhân lên Instagram chính thức của nhóm trong khi các thành viên khác đều có,...

Lisa (BLACKPINK) bị YG đối xử bất công, vậy số phận những idol Thái còn lại trên đất Hàn ra sao? - Ảnh 1.

Lisa (BLACKPINK) luôn là tiêu điểm của tranh cãi bị công ty đối xử bất công

Nghi án phân biệt đối xử hướng đến thành viên BLACKPINK càng khiến mối lo về việc các thần tượng nước ngoài, đặc biệt là idol Thái không được công ty hậu đãi nhiệt tình càng có thêm cơ sở. Tuy nhiên, dù một số idol gặp phải cách đối xử gây tranh cãi đến từ công ty chủ quản, nhưng không phải thành viên người Thái nào cũng có số phận giống Lisa.   

Nichkhun (2PM)

Lisa (BLACKPINK) bị YG đối xử bất công, vậy số phận những idol Thái còn lại trên đất Hàn ra sao? - Ảnh 2.

Nichkhun (2PM)

Nickkhun là thần tượng người Thái đầu tiên hoạt động tại Kbiz và được coi là người thành công nhất trong số những idol chung quốc tịch. Vẻ đẹp trai và đa tài khiến "Hoàng tử Thái" tạo nên cơn sốt không nhỏ vào thời điểm ra mắt và 2PM đạt đỉnh hoàng kim.

Trái với Lisa, Nichkhun được JYP tạo nhiều cơ hội hoạt động cá nhân. Anh không những tham gia nhiều show thực tế lớn như "We Got Married" mà còn được về nước đóng phim. Ngoài sự nghiệp âm nhạc với 2PM, Nichkhun cũng debut solo qua album "ME" và ca khúc "Lucky Charm" vào tháng 2/2019.

Nichkhun - "Lucky Charm" MV

Bam Bam (GOT7)

Lisa (BLACKPINK) bị YG đối xử bất công, vậy số phận những idol Thái còn lại trên đất Hàn ra sao? - Ảnh 4.

Bam Bam (GOT7)

Cũng giống đàn anh cùng công ty Nichkhun, Bam Bam cũng được tạo điều kiện với các hoạt động cá nhân. Tuy chưa được ra solo nhưng nam idol cũng có sản phẩm cộp mác riêng mình trong album nhóm. Ngoài ra anh còn được làm MC, chụp ảnh tạp chí ở Hàn cũng như là gương mặt đại diện một số nhãn hàng ở Thái.

Tuy nhiên JYP cũng dính nghi án đối xử bất công với Bam Bam khi mẹ của nam idol từng "điểm mặt chỉ tên" công ty này có sự phân biệt với gia đình anh. Bà từng khiến cộng đồng fan xôn xao khi bất ngờ đăng lên Twitter lời nhắn: ""JYPE!!! Tại sao lúc nào các người cũng đối xử khác với gia đình chúng tôi thế????".

Lisa (BLACKPINK) bị YG đối xử bất công, vậy số phận những idol Thái còn lại trên đất Hàn ra sao? - Ảnh 5.

Dòng tweet gây tranh cãi của mẹ Bam Bam

Kết hợp với nhiều bằng chứng và những lần mẹ Bam Bam than nhớ con, người hâm mộ cho rằng có vẻ như mẹ và gia đình nam idol đã không được phép hoặc ít được gặp gỡ anh. Một số người còn cho rằng mẹ anh chàng ám chỉ JYP bất công khi GOT7 tổ chức concert ở Thái Lan nhưng bà vẫn không được gặp con trai dù những thành viên ngoại quốc khác thường xuyên được gặp gỡ gia đình. Tuy nhiên cho đến nay suy luận này của các fan vẫn chưa được kiểm chứng.

Sorn (CLC)

Lisa (BLACKPINK) bị YG đối xử bất công, vậy số phận những idol Thái còn lại trên đất Hàn ra sao? - Ảnh 6.

Sorn (CLC)

Sorn được đánh giá là có giọng hát hay nhưng cho đến giờ cô vẫn không có nhiều "đất" thể hiện trong CLC và các hoạt động bên ngoài. Nữ idol người Thái từng gây chấn động dư luận khi "bóc phốt" sự bất công trong việc chi trả tiền bản quyền âm nhạc cho người nước ngoài ở Hàn Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn ở quê nhà, Sorn cho biết các thần tượng nước ngoài luôn được nhận phí bản quyền âm nhạc chậm hơn các thành viên người Hàn trong nhóm, không những thế lại còn ít hơn. Cô nàng từng thắc mắc với Cube Entertainment – công ty chủ quản về điều này nhưng chỉ được trả lời rằng bởi vì Sorn là người nước ngoài và luật pháp Hàn Quốc là như vậy. Sorn cũng tiết lộ rằng không chỉ mình mà cả Lisa, Bam Bam hay nhiều thần tượng ngoại quốc khác đều phải chịu sự bất công từ luật.

Sorn nói về bất công trong phân chia phí bản quyền cho idol ngoại quốc.

Minnie ((G)I-DLE)

Lisa (BLACKPINK) bị YG đối xử bất công, vậy số phận những idol Thái còn lại trên đất Hàn ra sao? - Ảnh 8.

Minnie ((G)I-DLE)

Minnie là thành viên người Thái duy nhất của nhóm và là idol Thái thứ 2 của Cube Entertainment. Dù chưa có quá nhiều "đất" thể hiện trong các ca khúc nhưng hiện tại (G)I-DLE đang "phất" khi debut và comeback vô cùng khả quan nên cô nàng được đánh giá là có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Ten (NCT)

Lisa (BLACKPINK) bị YG đối xử bất công, vậy số phận những idol Thái còn lại trên đất Hàn ra sao? - Ảnh 9.

Ten (NCT)

Khi còn là trainee, Ten đã là gương mặt nổi bật của SM Rookies (SR15B) và là thành viên trong line-up đầu tiên của nhóm nhỏ NCT U. Thế nhưng nam idol gần như bị "giếm" khỏi các hoạt động khác của NCT trong một thời gian dài sau đó, chỉ tham gia vào một số show thực tế và 2 dự án SM Station, làm fan dấy lên nhiều đồn đoán rằng hoặc SM đã "bỏ rơi" nam idol quốc tịch Thái hoặc chuẩn bị "nhét" anh chàng vào một dự án khủng.

Mãi cho đến đầu năm 2018, Ten mới comeback với  NCT và cùng Taeyong – 1 trong những "át chủ bài" của NCT lập bộ đôi với ca khúc "Baby Don’t Stop". Đến cuối năm ngoái, SM Entertainment bất ngờ thông báo Ten sẽ là thành viên của nhóm nhỏ NCT ở thị trường Trung Quốc (có tên WayV) và hiện tại nam idol người Thái vẫn đang hoạt động ở đây.