Lip B: "Chúng tôi không phải bản sao của Đông Nhi hay nhóm nhạc Kpop nào!"

Hồng Nguyên - Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 28/01/2017

Là một trong những tân binh có những hoạt động ấn tượng trong năm 2016, Lip B đã sẵn sàng với những kế hoạch để bùng nổ trong năm mới Đinh Dậu.

Lip B (viết tắt của cụm từ "Light In Pandora BOX") là nhóm nhạc ra mắt đầu năm 2016 với 4 thành viên Mei, Na Whan, Yori và Annie. Ngoài thanh nhạc, vũ đạo, và ngoại ngữ, cả nhóm còn được đào tạo nhiều kỹ năng cần thiết khác như tạo dáng trước ống kính, giao tiếp tác phong làm việc, giao tiếp trước đám đông... Các ca khúc "Love You Want You", "Số Nhọ"... của nhóm trong năm qua nhận những phản hồi tích cực cũng như chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng. Khép lại nửa năm chào sân, cùng nghe Lip B chia sẻ về quãng thời gian đầu đầy khó khăn và mong muốn xây dựng được một chỗ đứng riêng trong lòng khán giả trong năm 2017.

- Chào Lip B, từ thời điểm được công ty của Ông Cao Thắng - Đông Nhi phát hiện và đào tạo đến nay, các bạn thấy mình đã thay đổi như thế nào? 

Có rất nhiều thay đổi. Trong những ngày đầu, bản thân các thành viên là những mảnh ghép riêng lẻ, không thể gắn kết với nhau thành một nhóm như Lip B bây giờ. Khoảng thời gian hoạt động cùng nhau, chúng tôi được rèn luyện rất nhiều kỹ năng từ thanh nhạc, vũ đạo, giao tiếp với khán giả... và đã trưởng thành hơn rất nhiều. 

Lip B: Chúng tôi không phải bản sao của Đông Nhi hay nhóm nhạc Kpop nào! - Ảnh 1.

4 thành viên nhóm Lip B: Annie - Mei - Yori - Na Whan

- Những dự án trong năm qua của nhóm nhận được nhiều yêu thích. Các bạn có nghĩ rằng mình khá may mắn vì thời điểm này thị trường không có nhiều nhóm nhạc nữ để cạnh tranh? 

Nói là may mắn thì cũng đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Chúng tôi nghĩ chẳng có sự thành công nào đến từ sự ăn may cả. Lip B có ngày hôm nay chính nhờ những nỗ lực không ngừng của tất cả các thành viên trong nhóm.

- Có nhận định cho rằng cả 4 thành viên của Lip B bị ảnh hưởng quá nhiều từ người thầy Đông Nhi mà chưa thật sự tạo được cá tính riêng cho mình. Các bạn có đồng ý với quan điểm này?

Lip B là học trò, chịu sự dìu dắt, chỉ bảo rất lớn từ chị Nhi nên việc có sự tương đồng trong hình ảnh với chị là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng chắc chắn, Lip B không phải là bản sao của chị Đông Nhi. Nhóm được định hướng theo phong cách sôi động, tươi trẻ và có màu sắc của riêng mình.

Lip B nhí nhảnh hát "Tết Tết Tết"

- Quá trình để cho ra một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh của Lip B thường mất bao lâu, trải qua như thế nào. Các bạn có đóng góp hay chỉ phụ thuộc vào hướng đi do công ty đề ra? 

Thường thì quá trình cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc từ khâu lên ý tưởng đến giai đoạn hoàn tất sẽ kéo dài trong khoảng nửa năm. Lip B luôn muốn những dự án của mình phải được chuẩn bị một cách chỉn chu nhất trước khi ra mắt khán giả. Vì nhóm có 4 thành viên nên phải phân chia bè, phối, luyện tập vũ đạo sao cho thật nhuần nhuyễn mới có thể tự tin tung ra một ca khúc nào đó. Khoảng thời gian này có thể hơi lâu so với dòng chảy chung của thị trường âm nhạc, nhưng chúng tôi tin rằng sự cầu toàn, tỷ mỉ bao giờ cũng chuyên nghiệp và đem lại hiệu quả tốt nhất.

Dự án của chúng tôi đều do công ty lên kế hoạch. Tuy nhiên, trước khi đến quyết định cuối cùng, các thành viên sẽ được cùng tham gia bàn bạc, đưa ra ý kiến, góp ý để có thể cho ra đời một sản phẩm ưng ý nhất. 

 - Nhóm có dự định phát triển theo hướng cá nhân hay lấn sân sang lĩnh vực khác như sáng tác, diễn xuất? Nếu được chọn lựa thêm một công việc khác ngoài ca hát, các bạn sẽ chọn gì?

Thời điểm hiện tại, Lip B còn quá mới để các thành viên có thể thực hiện những dự án khác ngoài âm nhạc. Mỗi thành viên đều có những lợi thế riêng, tuy nhiên phải đợi đến khi cả nhóm đã vững thì mới nghĩ đến việc phát triển hướng cá nhân. Lip B nghĩ công ty cũng đã có chiến lược riêng cho nhóm nên mọi thứ cứ đợi thời gian sẽ trả lời.

Tuy nhiên, nếu được chọn lựa thì ngoài âm nhạc, Annie còn muốn phát triển thêm về lĩnh vực thời trang để thoả mãn sở thích của cá nhân. Yori thì hơi tham lam một chút, muốn thử sức thêm ở lĩnh vực MC vì khá hoạt ngôn, đồng thời thích làm diễn viên hài để khoe sự "tưng tửng" của mình, Yori còn biết chơi nhạc cụ nên có thể kiêm luôn khả năng sáng tác. Với Na Whan thì sẽ chọn vai trò diễn xuất, còn Mei cảm thấy mình cũng hợp trong hình ảnh của một người dẫn chương trình.

Lip B: Chúng tôi không phải bản sao của Đông Nhi hay nhóm nhạc Kpop nào! - Ảnh 3.

Lip B: Chúng tôi không phải bản sao của Đông Nhi hay nhóm nhạc Kpop nào! - Ảnh 4.

 - Hình ảnh của LipB được định hướng theo mô hình của một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc. Điều này mang lại lợi thế cũng như có điều gì bất lợi cho các bạn khi hoạt động tại Vpop? 

Lip B tin rằng việc xây dựng hình ảnh theo mô hình của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc sẽ giúp người hâm mộ được tiếp cận với phong cách biểu diễn chuyên nghiệp mà trước đó họ chỉ được thấy trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, như đã nói chắc chắn Lip B sẽ xây dựng được cho mình hình ảnh và màu sắc riêng chứ không bắt chước hay copy theo một khuôn mẫu nào cả.

 - Những ca khúc nhóm thể hiện mang không khí sôi động, vui nhộn và được nhiều khán giả trẻ đón nhận, nhưng vẫn chưa phải là những bản hit lớn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Các bạn sẽ có những thay đổi gì mới trong tương lai để đạt được những thành công hơn nữa? 

Bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong muốn có được bản hit "gây bão", vì là nhóm nhạc mới nên chúng tôi cần có thêm thời gian để định hình trong lòng khán giả. Thời gian tới, Lip B sẽ tham gia cuộc thi The Remix với hình ảnh hoàn toàn mới, chất hơn, chuyên nghiệp hơn thay vì đáng yêu, dễ thương như trước. Đây chắc chắn là hình ảnh mà nhóm hướng tới trong chặng đường tương lai.

Lip B: Chúng tôi không phải bản sao của Đông Nhi hay nhóm nhạc Kpop nào! - Ảnh 5.

 - Các bạn có ấn tượng gì về nhóm nhạc Uni5 trong cùng công ty? 

Uni5 và Lip B cũng ra mắt vào một thời điểm, lại ngang tuổi nhau nên có điểm chung là đều... lười biếng. Tuy nhiên, vì đội hình 2 thành viên nên Uni5 ít khi xảy ra mâu thuẫn và rất hoà hợp, chẳng bao giờ thấy cãi nhau. Không như Lip B, thi thoảng có một chút vấn đề "cãi nhau chuyện con gái" như sao bừa bộn thế, sao trang điểm lâu thế... Những lúc như vậy, thành viên "chị cả" Na Whan sẽ đứng ra dàn xếp vì tính cách khá điềm tĩnh và đưa ra được những lý lẽ khiến những người còn lại phải chấp nhận.

- Nếu ai đó cho rằng công ty có phần ưu ái Uni5 hơn Lip B qua sự đầu tư mạnh tay và liên tục cho các sản phẩm âm nhạc, các bạn sẽ trả lời như thế nào?

Nói công ty đầu tư hơn cho Uni5 thì không đúng. Có lẽ thời điểm này Lip B đang tập trung toàn lực cho The Remix nên những dự án âm nhạc sẽ được công ty dời tạm ra sau đó. Mảnh ghép còn lại trong công ty là Uni5 hoạt động mạnh mẽ trong thời điểm này cũng là điều dễ hiểu.

Lip B: Chúng tôi không phải bản sao của Đông Nhi hay nhóm nhạc Kpop nào! - Ảnh 6.

 - Nếu được kể về một tính tốt và "tính xấu" của nhau, các bạn sẽ chọn điều gì?

Na Whan là cô nàng ham ngủ, làm việc gì cũng khá chậm chạp và còn hay than vãn nhưng bù lại luôn quan tâm, chăm sóc cho các thành viên trong nhóm. Mei lại khá nóng tính và đôi lúc không kiềm chế được cảm xúc của mình. Em út Yori có phần ít nói và hậu đậu nên thường được các chị trực tiếp trang điểm cho mỗi khi nhóm đi diễn. Còn trưởng nhóm Annie chắc chắn là người phải luôn gương mẫu nhất để chấn chỉnh đội hình của Lip B. Nhưng điểm chung của cả 4 mảnh ghép là hơi lười biếng một chút. 

- Các bạn đã có kế hoạch cho dịp Tết năm nay chưa?

Cả năm bận rộn rồi nên những ngày đầu năm, nhóm mong được về nhà với gia đình, sau đó cùng bạn bè đi du lịch. Năm nay, Na Whan và Mei đã book vé đi Thái cùng nhau. Còn Yori và Annie mong được đặt chân đến Sapa để ngắm tuyết rơi giữa Việt Nam nhưng không biết ước muốn này có thành sự thật được hay không đây!

- Cảm ơn Lip B về cuộc trò chuyện!

Nhân đây, Lip B cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới, vạn sự như ý đến tất cả các bạn. Đồng thời Lip B cũng xin chúc Kenh14.vn trong năm mới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.