Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về "cô gái lắm chiêu" mà ai cũng cho là hư hỏng

, Theo Trí Thức Trẻ 00:14 22/05/2016

Lindsay Lohan - "Nữ hoàng tuổi teen" một thời của Hollywood - có một quá khứ đau buồn khiến cô rơi vào trầm cảm và lối sống sa đọa.

Nhắc đến những "Nữ hoàng tuổi teen" xinh đẹp từng một thời làm mưa làm gió làng giải trí thế giới, khán giả thế hệ 8X và đầu 9X có lẽ vẫn nhớ mãi những ngày ngồi cười nắc nẻ vì các bộ phim hài hước của Lindsay Lohan. Nổi tiếng từ khi còn bé và trở thành đối thủ ngang tài ngang sức với Hilary Duff, Lindsay đã là thần tượng tuổi teen của bao khán giả trẻ trên toàn cầu, trước khi lao dốc vì hàng loạt scandal lùm xùm không đáng có.

"Hư hỏng", "điên rồ" là những từ mà người ta dành cho cô diễn viên trẻ khi tự đánh mất mọi cơ hội trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Thế nhưng, ít ai biết rằng nguyên nhân của sự trầm cảm, của việc Lindsay tìm đến chất kích thích chính là vì một quá khứ bất hạnh, một nỗi ám ảnh về người cha bạo hành vợ từ khi cô còn bé.

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 1.

Lindsay Lohan - "Nữ hoàng tuổi teen" một thời khiến nhiều người tiếc nuối

Lindsay sinh năm 1986 trong một gia đình khá giàu có. Cha cô - Michael - thừa kế doanh nghiệp sản xuất mỳ ống trị giá hàng triệu đô-la từ ông nội Lindsay, và trước đó còn từng kinh doanh tài chính tại Wall Street. Mẹ cô - Dina - là một cựu diễn viên, ca sĩ và sau này là nhà phân tích tài chính.

Với đầu óc nhạy bén, cha mẹ Lindsay đã nhìn ra tố chất ngôi sao của con gái ngay từ khi cô còn thơ bé. Năm lên 3, Lindsay đã được ký hợp đồng làm người mẫu với công ty Ford Modelling Agency, sau đó cô xuất hiện trong hơn 100 mẫu quảng cáo cho các thương hiệu như Calvin Klein và Abercrombie Kids.

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 2.

Lindsay Lohan đã làm mẫu cho thương hiệu lừng danh Calvin Klein từ lúc mặt "búng ra sữa"

7 tuổi, Lindsay làm quen với việc xuất hiện trên truyền hình khi có mặt trên show của David Letterman. Năm lên 10, cô đóng một vai lớn trong bộ phim "Another World" từng đoạt giải Emmy.

Và tới năm 1997, tức khi Lindsay mới 11 tuổi, đạo diễn Nancy Myers đã biến Lindsay thành ngôi sao lớn trên màn ảnh rộng với phim "The Parent Trap" (Bẫy phụ huynh). Thành công rực rỡ của phim giúp cho Lindsay có được hợp đồng đóng thêm ba phim nữa cho Disney.

Không chỉ là diễn viên tài năng, mà khi đó Lindsay còn là một cô bé học giỏi. Cô từng từ chối vai diễn Penny trong phim "Inspector Gadget" để tập trung vào việc học tại trường trung học Cold Spring Harbour. Cô thường xuyên đạt điểm A, đặc biệt xuất sắc ở môn Khoa học và Toán. Đến năm lớp 11, khi công việc quá bận rộn, Lindsay mới bỏ học ở trường và được dạy học tại nhà.

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 3.

Vai diễn hai cô bé sinh đôi trong "Bẫy phụ huynh" đã giúp Lindsay chiếm lấy trái tim bao khán giả trên thế giới

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 4.

Không chỉ tài năng trong nghệ thuật, Lindsay còn thông minh, học giỏi. Đến năm lớp 11, cô mới phải bỏ học ở trường vì công việc bận rộn

Sau "Bẫy phụ huynh", Lindsay tiếp tục đóng nhiều phim truyền hình của Disney như "Life-Size", "Get a Clue", "Bettle". Tới năm 2003, cô đạt thêm thành công rực rỡ với "Freaky Friday" - bộ phim hài về tình trạng oái oăm của hai mẹ con bị hoán đổi cơ thể. Năm 2004, ở độ tuổi 18, Lindsay chính thức trở thành "Nữ hoàng tuổi teen", thành đối thủ nặng ký của Hilary Duff, sau phim "Confessions of a Teenage Drama Queen" và "Mean Girls".

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 5.

"Mean Girls" - bộ phim nổi tiếng nhất của Lindsay, giúp cô trở thành "Nữ hoàng tuổi teen" và có biệt danh là "Cô gái lắm chiêu"

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 6.

Thành công nối tiếp thành công, năm 2005, Lindsay tham gia phim "Herbie Fully Loaded" và khẳng định vị trí "Nữ hoàng tuổi teen" của mình

Thời gian này, Lindsay còn lấn sân sang âm nhạc với album "Speak". MV "Rumors" của cô từng một thời được các khán giả trẻ rất yêu thích

Đến năm 2006, Lindsay gặp thất bại với bộ phim "Just My Luck". Sau đó, cô chuyển sang thử sức với những bộ phim nghiêm túc hơn, điển hình là phim "A Prairie Home Companion" mà cô đóng cùng ngôi sao kỳ cựu Meryl Streep. Diễn xuất của Lindsay được Meryl khen ngợi hết lời, cho thấy Lindsay không chỉ đơn thuần là một ngôi sao đóng phim giải trí.

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 8.

Diễn xuất của Lindsay từng khiến cho ngôi sao kỳ cựu Meryl Streep phải khen nức nở

Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao và trên đà thăng hoa như vậy, Lindsay hoàn toàn có thể vươn lên thành siêu sao không kém những cái tên như Anne Hathaway, Scarlett Johansson hay thậm chí một Meryl Streep trong tương lai. Thế nhưng, thời điểm này, Lindsay lại bắt đầu rơi vào lối sống tiệc tùng, nghiện ngập, liên tục ra tù vào tội và kèm theo đó là sự nghiệp tuột dốc không phanh.

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 9.

Giai đoạn năm 2005 trở đi, Lindsay khiến nhiều người sửng sốt khi ngày càng xuống cân, thân hình gầy gò đến trơ xương. Không ít khán giả cho rằng cô đang bị chứng rối loạn ăn uống

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 10.

Năm 2006 là lần đầu Lindsay phải vào trung tâm cai nghiện. Kể từ đó, những bức hình nữ diễn viên say khướt, thậm chí có khi bất tỉnh, xuất hiện trên báo thường xuyên như cơm bữa

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 11.

Ngôi sao còn là gương mặt "quen thuộc" đối với nhà tù. Khi thì bị bắt vì lái xe dưới sự ảnh hưởng của chất kích thích, bị phát hiện sở hữu ma túy, lúc thì do không đến hầu tòa theo lệnh tòa án

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 12.

Tòa án cũng là nơi mà Lindsay thường xuyên "lui tới". Trong ảnh là khi cô bị còng tay, áp giải ra khỏi tòa sau khi vi phạm điều kiện hưởng án tù treo vào năm 2011

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 13.

Hình ảnh cô khóc nấc trong tòa khi bị tuyên án tù 90 ngày

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 14.

Lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, rượu, ma túy,... khiến cho nhan sắc quyến rũ của Lindsay cũng phai tàn nhanh chóng

Giữa lúc rơi vào hàng loạt tai tiếng, Lindsay đã nhiều lần cố gắng vực dậy sự nghiệp bằng một số dự án phim nhưng đều thất bại nặng nề. Kể từ sau năm 2006, người ta chỉ nhớ tới cái tên Lindsay Lohan qua những scandal lùm xùm. Từ "Nữ hoàng tuổi teen", cô trở thành "Nữ hoàng scandal". Sự nghiệp của Lindsay giờ đây rơi vào ngõ cụt, thậm chí ngôi sao còn bị phá sản và không có tiền đóng thuế.

Lindsay từ đó bị xem là ngôi sao hư hỏng, là tấm gương xấu mà các bậc phụ huynh không ai muốn con mình noi theo. Thế nhưng, ít ai để ý rằng đằng sau sự sa đọa đó thật sự là một cô gái đau khổ vì thiếu vắng tình cha, vì nỗi ám ảnh một gia đình luôn lục đục xào xáo từ thời cô thơ ấu.

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 15.

Lindsay có một tuổi thơ bất hạnh khi cha mẹ luôn lục đục, cãi vã

Năm Lindsay 3 tuổi, cha mẹ cô đã ly thân một lần rồi tái hợp. Đến năm 2005, Michael và Dina Lohan ly thân một lần nữa, rồi hoàn tất thủ tục ly dị vào hai năm sau đó - cũng là thời điểm sự nổi loạn của Lindsay không có điểm dừng.

Thời gian chung sống với Michael đã là cực hình đối với Dina, mẹ của Lindsay kể lại: "Lindsay đã chứng kiến cha mình lăng mạ và hành hạ tôi, đó là lí do nó sợ hãi. Nó đã chứng kiến quá nhiều sự việc điên rồ. Michael đã đánh tôi đến thừa sống thiếu chết".

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 16.

Mẹ Lindsay Lohan - bà Dina - đưa ra bức ảnh bị bầm mặt trong quá khứ để làm bằng chứng bị chồng bạo hành

Theo Dina khẳng định, chính việc nhìn thấy mẹ bị cha mình hành hạ, đánh đập đã khiến Lindsay ám ảnh và bị giày vò về tinh thần suốt khoảng thời gian từ nhỏ cho đến khi cô khôn lớn. Nữ diễn viên cũng là người đã khuyên mẹ hãy lên tiếng về hành động bạo lực của cha.

"Lindsay đã chứng kiến cha nó ngược đãi tôi. Đó là lý do vì sao nó ra nông nỗi này. Con bé đã phải thấy nhiều chuyện kinh khủng. Tôi muốn mọi người biết nguồn gốc những vấn đề mà nó gặp phải. Lindsay đã chứng kiến những cảnh đánh đập và từng cầu xin tôi đừng bỏ rơi nó", Dina chia sẻ.

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 17.

Lindsay bên mẹ và em gái khi còn nhỏ

Thậm chí Lindsay còn gửi gắm sự đau khổ của mình vào MV bài hát "Confessions of a broken heart (Daughter to father)" (Lời thú nhận của một trái tim tan nát - Của con gái gửi đến cha). Trong đó, Lindsay đã kể cho khán giả biết tường tận về chuyện mình và em gái từng phải chịu đựng nỗi đau thế nào mỗi khi cha cô nổi nóng, đánh đập mẹ mà không nghĩ đến những đứa con bé bỏng.

"Con mơ về một người cha khác, một người sẽ không bỏ con lại một mình để nhặt những mảnh vỡ. Một người cha ôm con, đó là những gì con cần. Tại sao cha phải đi?... Của con gái gửi đến cha. Hãy cho con biết sự thật, cha có bao giờ yêu con không?", từng lời bài hát mà Lindsay cất lên như khiến cho trái tim người nghe phải nhói đau vì tuổi thơ bất hạnh của cô.

MV "Confessions of a broken heart (Daughter to Father)" mà Lindsay thực hiện để kể về tuổi thơ của hai chị em cô

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 19.

"Hãy cho con biết sự thật, cha có bao giờ yêu con không?"

Suốt một thời gian dài, giữa Lindsay và người cha Michael đã tồn tại một sự rạn nứt tưởng chừng như không thể nào hàn gắn được. Kể cả khi ngồi tù, Lindsay cũng không muốn nhìn mặt cha mình. Cô thậm chí cấm Michael nhắc về cô với truyền thông.

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 20.

Lindsay đã từ mặt cha suốt một thời gian

Mãi đến thời gian gần đây, dường như Michael mới tìm được cách hàn gắn quan hệ với con gái, khi ông được trông thấy đi cùng Lindsay vào tháng trước.

Không chỉ mâu thuẫn với cha, mà quan hệ giữa Lindsay với mẹ cũng lúc nóng lúc lạnh. Bà Dina từng bị cho là lợi dụng sự nổi tiếng của con gái để giúp bản thân được truyền thông chú ý, nhằm vực dậy sự nghiệp nghệ thuật của Dina trước đây. Bà từng để cho phóng viên chương trình Entertainment Tonight quay phim mình vào trung tâm cai nghiện thăm Lindsay.

Năm ngoái, Lindsay còn dọa sẽ báo cáo mẹ với cảnh sát vì bà tự ý bán vật dụng của con gái trên Internet và bán cho bạn bè dù không được Lindsay cho phép. Nữ diễn viên nói, thời thơ ấu, cô không khác gì một người mẹ thứ hai chăm lo cho các em trong lúc cha mẹ bận cãi vã.

Lindsay Lohan: Sự thật đáng thương về cô gái lắm chiêu mà ai cũng cho là hư hỏng - Ảnh 21.

Quan hệ giữa Lindsay Lohan với mẹ cũng lúc nóng lúc lạnh

Cuối tháng 4 vừa qua, cha mẹ của Lindsay xuất hiện trên truyền hình và thừa nhận rằng mối quan hệ căng thẳng giữa họ chính là điều khiến cho con gái rơi vào nghiện ngập. Dina nói: "Khi còn nhỏ, con bé đã chứng kiến sự bạo hành. Và tôi nghĩ điều đó có ảnh hưởng đến con cái".

Michael thì trả lời: "Tôi nghĩ chúng tôi chịu trách nhiệm về những gì Lindsay làm, con đường mà Lindsay đã chọn. Vụ ly dị, mối quan hệ giữa chúng tôi đã ảnh hưởng tới Lindsay, khiến cho con bé chìm đắm trong buồn tủi và làm chai lỳ cơn đau của nó. Trái tim tôi tan nát khi nghĩ về điều đó".

Cha Lindsay nấc lên và nói: "Con bé đã phải chịu đựng đau khổ vì cách hành xử của tôi. Tôi thấy điều đó mỗi ngày, và tôi thấy cách người ta đương đầu với nó. Và con bé này là một cô gái tài năng, nó đã đi được một quãng đường dài".

Cha mẹ Lindsay Lohan thừa nhận khiến cho con gái nghiện ngập

Từ một nữ diễn viên trẻ triển vọng, Lindsay Lohan giờ đây đã trở thành một ngôi sao không còn tỏa sáng. Cô bị người ta lấy ra làm một ví dụ cho hậu quả của việc ăn chơi, hút chích. Nhưng đằng sau những hình ảnh hư hỏng ấy lại là một cô gái tội nghiệp rơi vào khủng hoảng tâm lý vì áp lực từ việc nổi tiếng quá sớm. Giữa lúc căng thẳng như vậy, Lindsay cũng không thể tìm đến gia đình - những người thân yêu nhất tưởng chừng như là nơi để cô nương tựa. Vì thế, ma túy và rượu là những sự lựa chọn còn lại của cô để khuây khỏa nỗi đau. Lindsay Lohan - một cô gái đáng trách nhưng cũng thật đáng thương.