Liên tục đưa ra những đề cử khó ngờ, giải thưởng danh giá Oscar liệu đã quá "nát”?

ĐÔNG SƯƠNG, Theo Helino 09:53 25/01/2019

Ngày càng có nhiều khán giả tỏ ra thờ ơ và cho rằng Oscar không còn "chất" như trước kia.

Chưa bao giờ mà đề cử Oscar gây tranh cãi nhiều như năm nay. Nhiều khán giả liên tục gọi giải thưởng này là trò cười khi đưa ra những đề cử đậm tính giải trí mà thiếu đi yếu tố nghệ thuật, vốn là kim chỉ nam của Viện Hàn lâm suốt bao nhiêu năm nay. Thế nhưng Oscar có thật sự "nát" như chúng ta vẫn nghĩ?

Bảng đề cử khó hiểu

Liên tục đưa ra những đề cử khó ngờ, giải thưởng danh giá Oscar liệu đã quá nát”? - Ảnh 1.

Hạng mục Phim Xuất sắc tại Oscar 2019 gây tranh cãi rất nhiều.

Nhìn vào các hạng mục được công bố vào ngày 22/01, chúng ta dễ dàng nhận ra nghịch lí khi những bộ phim đậm tính giải trí như Black Panther, Bohemian Rhapsody hay A Star is Born lại góp mặt trong hạng mục Phim xuất sắc cùng Roma hay BlacKkKlansman. Trong khi đó, nhiều bộ phim khác như tốt hơn như Hereditary, Widows hay Eighth Grade,... lại không có mặt.

Ở các hạng mục Nữ chính xuất sắc, Toni Collette và Viola Davis mất dạng trong khi Lady Gaga lại được đề cử. Dù diễn xuất của nữ danh ca trong A Star is Born khá tốt nhưng chưa đủ xứng tầm khi so với các đàn chị. Tại Critics' Choice Award vừa rồi, cô nàng đúng là có được giải nhưng phải chia với nữ diễn viên Glenn Close. Động thái này của ban tổ chức được cho là cố tình câu kéo lượt xem và thật ra thì chỉ có mình Glenn Close xứng đáng.

Danh sách đề cử Oscar không chỉ gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ mà còn khiến Viện Hàn lâm bị chỉ trích là "mất chất". Thế nhưng, sự lựa chọn của họ cũng có lý do riêng.

Thị hiếu khán giả và Viện Hàn lâm đã khác xa nhau

Liên tục đưa ra những đề cử khó ngờ, giải thưởng danh giá Oscar liệu đã quá nát”? - Ảnh 2.

Đây có lẽ là lần cuối cùng khán giả và các nhà phê bình có chung tiếng nói.

Có khi nào chúng ta tự hỏi vì sao những cái tên được sướng lên tại Oscar đều xa lạ và chẳng mấy ai biết tới? Vì sao những bộ phim đó lại không công chiếu rộng rãi cho công chúng? Họ có làm đấy nhưng bạn không quan tâm hoặc ngó lơ vì nội dung khó nuốt mà thôi.

Trước đây, khi điện ảnh còn chưa phổ biến rộng rãi thì các tác phẩm ra mắt đều có những giá trị nội dung và giải trí nhất định. Lúc đó, khán giả và Viện Hàn lâm vẫn có chung tiếng nói. Nhìn lại 3 bộ phim được nhiều tượng vàng nhất là Ben-Hur (1956), Titanic (1997) và Lord of the Rings: The Return of the King (2003) đều có doanh thu khủng và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Thế rồi thời đại của siêu anh hùng và dòng phim làm lại, thương hiệu dài tập ập đến, khán giả lúc này trở nên say sưa với những bom tấn hoành tráng. Kỹ xảo điện ảnh phát triển khiến người xem dần quên mất ý nghĩa trong câu thoại hay tâm lý nhân vật mà chỉ mong chờ những cháy nổ hay đánh nhau để thỏa mãn phần nhìn.

Liên tục đưa ra những đề cử khó ngờ, giải thưởng danh giá Oscar liệu đã quá nát”? - Ảnh 3.

Oscar Trang điểm Xuất sắc cho "Suicide Squad" là bước thử nghiệm câu khách từ Viện Hàn lâm.

Với hàng trăm bộ phim ra mắt mỗi năm, các hãng sản xuất chạy đua với nhau về mặt hình ảnh và kinh phí. Lịch phát hành chật chội tới mức chẳng ai còn thời gian và tiền bạc để ý tới một bộ phim nhìn có vẻ sâu sắc và "mệt não". Cũng từ đây, một dòng phim chuyên dành để tranh giải ra đời và xác định trước là sẽ thất bại phòng vé.

Người xem và Viện Hàn lâm dần dần không còn hòa chung một nhịp. Những tác phẩm đậm tính giải trí thì chắc chắn sẽ chẳng có giải còn phim "ôm tượng" thì không ai thèm xem. Điều này dẫn tới việc khán giả đại chúng dần thờ ơ với Oscar và đỉnh điểm chính là năm 2019 này.

Lượt xem vẫn là quan trọng nhất

Liên tục đưa ra những đề cử khó ngờ, giải thưởng danh giá Oscar liệu đã quá nát”? - Ảnh 4.

Oscar 2018 chứng kiến số người xem thấp kỉ lục.

Năm 2018, Oscar chứng kiến lượt xem thấp kỉ lục khi giảm sâu 19% so với 2017. Cụ thể, lễ trao giải diễn ra vào ngày 05/03/2018 chỉ đạt 24,4 triệu lượt xem so với 29,1 triệu của năm 2017. Thậm chí, có thời điểm số người xem trực tiếp Oscar lần thứ 89 lên tới 32,9 triệu.

Con số này là cực kì đáng thất vọng đối với Viện Hàn lâm bởi những năm "chẵn" như 2018 vốn dĩ sẽ lớn và có nhiều thứ để nói hơn các mùa còn lại. Nguyên nhân là do chẳng khán giả nào từng xem qua những bộ phim trong danh sách đề cử. Tổng doanh thu các phim trong hạng mục Phim Xuất sắc đạt 1,38 tỉ USD, tức chỉ ngang ngửa Black Panther của năm nay.

Chắc hẳn, nhiều người xem cũng chỉ vì Dunkirk với doanh thu 526,9 triệu USD cùng danh tiếng của Christopher Nolan mà thôi. Khán giả sẽ chẳng quan tâm cái mà họ không biết và một lễ trao giải có ý nghĩa gì khi không được ai xem?

Liên tục đưa ra những đề cử khó ngờ, giải thưởng danh giá Oscar liệu đã quá nát”? - Ảnh 5.

"Bohemian Rhapsody" và "A Star is Born" có kéo khách được cho lễ trao giải năm nay?

Việc giảm lượt xem cũng đồng nghĩa với việc giá quảng cáo trên sóng truyền hình cũng sẽ giảm theo. Và đây chính là lúc Viện Hàn lâm buộc phải thay đổi. Việc đưa những bộ phim gây tranh cãi và được khán giả đại chúng yêu thích như Bohemian Rhapsody, Black Panther và A Star is Born vào chính là một chiêu bài để câu khách.

Những ai quan tâm điện ảnh sẽ biết Bohemian Rhapsody mang yếu tố cảm xúc về âm nhạc của Queen hơn là bộ phim tiểu sử thông thường. Tác phẩm cũng bị chỉ trích vì khắc họa sai các chi tiết trong đời của cố ca sĩ Freddie Mercury. Black Panther và A Star is Born đều là phim ổn nhưng không đủ xuất sắc.

Liên tục đưa ra những đề cử khó ngờ, giải thưởng danh giá Oscar liệu đã quá nát”? - Ảnh 6.

Cái tên "Black Panther" đã khiến cộng đồng fan chia rẽ sâu sắc.

Thế nhưng, chúng đều có lượng người thích và kẻ ghét nhất định. Những người này sẽ buộc phải coi lễ trao giải để mong chờ "đứa con tinh thần" thắng giải hoặc hả hê khi nó "trượt vỏ chuối". Đường nào thì tỉ suất người xem cũng sẽ tăng lên đáng kể hệt như Critics' Choice Awards đã chia giải cho Glenn Close và Lady Gaga vậy.

Tóm lại, Oscar không "nát" như chúng ta vẫn nghĩ mà do thị hiếu của khán giả đại chúng đã thay đổi quá nhiều mà thôi. Những gì Viện Hàn lâm đang làm chỉ nhằm níu kéo sự chú ý của người xem vốn chỉ quan tâm tới dòng phim giải trí. Dù kết quả ra sao thì trước mắt họ đã thành công bước đầu khi tạo được sự tranh cãi và chú ý cho lễ trao giải vào ngày 25/02 tới đây.

Giải thưởng Viện Hàn lâm hay Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS). Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 nhằm vinh danh các tác phẩm xuất sắc nhất trong năm 2018 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles, California vào lúc 8h sáng ngày 25/02/2019 và được phát sóng trên kênh truyền hình Mỹ ABC.