Liên tục dính “phốt” thái độ và thiên vị, cớ sao YG vẫn nhất mực coi Jennie là “át chủ bài” của BLACKPINK?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 08/05/2019

Không phải ai cũng thích sự ưu ái YG Entertainment dành cho Jennie, nhưng mọi thứ đều có lý do của nó.

Jennie là thành viên có độ phủ sóng hàng đầu BLACKPINK, nhưng đi kèm độ nổi tiếng cũng là tai tiếng. Nữ idol "mất điểm" trong mắt kha khá người vì từng dính vào vô số ồn ào như nghi vấn bắt nạt bạn học trước khi debut, chảnh chọe với thành viên cùng nhóm, hay lười biếng trên sân khấu. Mới đây Jennie còn bị chê thiếu chuyên nghiệp vì "cả gan" bỏ ngang màn trình diễn trong concert BLACKPINK vì lỗi trang phục.

Dù thường xuyên dính "phốt", thế nhưng YG Entertainment vẫn không ngừng dành sự ưu ái cho Jennie, đến mức cô được gọi là "công chúa YG". Cô là người đầu tiên trong BLACKPINK được ra mắt solo, thường xuyên được chăm chút về trang phục biểu diễn (cũng do đó mà nữ idol lại vừa dính vào tranh cãi được thay outfit trong tiết mục solo nhiều hơn 3 thành viên còn lại). Jennie cũng được tham gia nhiều sự kiện thời trang, lên bìa tạp chí nhất trong nhóm. Do vậy, chẳng hề nói quá khi Jennie được cho là "át chủ bài" của BLACKPINK và cả công ty.

Không những là người đầu tiên được ưu ái debut solo, trên sân khấu, trang phục của Jennie luôn được chăm chút hơn những thành viên còn lại

Vậy tại sao Jennie nhiều tai tiếng nhưng vẫn được YG yêu chiều, đầu tư hết mực?

Không phải ai cũng đồng tình với cách YG ưu ái Jennie, tuy nhiên nữ idol sinh năm 1996 sở hữu nhiều thế mạnh không thể xem thường, khiến cô là người nổi trội nhất nhì BLACKPINK và đem lại nguồn lợi lớn cho công ty.

Jennie được đánh giá có tài năng vẹn toàn, đảm nhận được nhiều vai trò chứ không thiên về một thế mạnh nhất định như 3 thành viên còn lại của BLACKPINK (Lisa nổi trội ở mảng vũ đạo, trong khi Jisoo và Rosé nghiêng về ca hát). Jennie không những là main rapper mà còn sở hữu kĩ năng ca hát vô cùng ấn tượng. Có thể thấy cô thường xuyên đảm nhiệm linh hoạt 2 vai trò rap và hát trong các ca khúc của nhóm, thậm chí ở một số bài hát như "Kill This Love", phần hát của nữ idol còn có thời lượng lớn hơn phân đoạn rap. 

MV "Kill This Love" – BLACKPINK

Khả năng hát live của Jennie cũng tốt nhất nhì nhóm. Nữ idol có chất giọng đầy nội lực, ít khi bị vỡ giọng. Nhìn màn rap của cô trong ca khúc "DDU-DU DDU-DU" khi BLACKPINK biểu diễn ở lễ hội âm nhạc Coachella (Mỹ), chắc hẳn ai cũng phải trầm trồ vì sau nhiều tiết mục mất sức, Jennie vẫn hát live cực "sung" và khỏe. 

Jennie - "DDU-DU DDU-DU" (Coachella 2018)

Không chỉ thế, Jennie còn được cho là có kĩ năng nhảy khá, động tác dứt khoát, đẹp mắt nhất nhì BLACKPINK. Sau lùm xùm lười biếng trên sân khấu, nữ idol đã cải thiện thái độ và liên tục đem lại cho fan những màn trình diễn đỉnh cao.

Cũng vì đảm nhận được cả hát, rap, vũ đạo nên không quá khó hiểu khi Jennie là thành viên đầu tiên của BLACKPINK được YG cho debut solo. Jennie đã đập tan định kiến cho rằng mình không đủ sức "đánh lẻ" của cư dân mạng khi giành được 3 chiếc cúp trên show âm nhạc với ca khúc "SOLO" và còn phá vỡ nhiều kỉ lục khác. Cô cũng chinh phục nhiều non-fan vì phong cách biểu diễn tự tin, nổi trội.

Liên tục dính “phốt” thái độ và thiên vị, cớ sao YG vẫn nhất mực coi Jennie là “át chủ bài” của BLACKPINK? - Ảnh 4.

Màn ra mắt "SOLO" của Jennie thành công ngoài mong đợi

Bên cạnh tài năng thì thần thái cũng là thế mạnh của Jennie. Nữ idol sinh năm 1996 có biểu cảm linh hoạt, khi thì sexy, sang chảnh, lúc lại dễ thương, trong sáng. Điều này khiến cô phù hợp với nhiều concept khác nhau, luôn nổi bật trong chuỗi hình tượng BLACKPINK theo đuổi từ ngày ra mắt. Đây còn là "vũ khí" giúp Jennie thu hút non-fan khi khó có thể phủ nhận rằng nếu chưa tìm hiểu về BLACKPINK, nhìn vào nhóm sẽ thấy Jennie là người ấn tượng nhất.

Liên tục dính “phốt” thái độ và thiên vị, cớ sao YG vẫn nhất mực coi Jennie là “át chủ bài” của BLACKPINK? - Ảnh 5.

Biểu cảm của Jennie được đánh giá cao khi dễ thương, lúc sang chảnh quyến rũ

Không chỉ có vậy, thần thái tốt còn giúp Jennie lọt vào "mắt xanh" của các tạp chí, nhãn hàng, khiến cô có tài nguyên nổi trội trong lĩnh vực thời trang. Việc Jennie trở thành người mẫu đại diện của hãng mỹ phẩm Hera và đại sứ thương hiệu Chanel đình đám tại Hàn Quốc đã chứng minh điều đó.

Liên tục dính “phốt” thái độ và thiên vị, cớ sao YG vẫn nhất mực coi Jennie là “át chủ bài” của BLACKPINK? - Ảnh 6.

Jennie được nhiều nhãn hàng cao cấp ưu ái

Ngoài ra, YG tập trung "push" mạnh Jennie cũng bởi cô có lượng fan lớn ngay từ khi mới debut. Tài năng và sự thu hút trong ở cả tính cách lẫn ngoại hình khiến cô nàng sinh năm 1996 "thu phục" được đông đảo người hâm mộ, thậm chí có trường hợp antifan được "cảm hóa", trở thành fan sau khi tiếp xúc với Jennie. Có lượng người ủng hộ lớn đồng nghĩa với những sản phẩm "cộp mác" Jennie sẽ thành công ở mặt thương mại nên công ty cũng chẳng ngại đầu tư cho Jennie để thu về nguồn lợi lớn.

Tạm kết

Có thể thấy Jennie là idol toàn sắc toàn tài, sở hữu sức hút nổi trội và có tầm ảnh hưởng lớn trong làng giải trí xứ Hàn dù ra mắt chưa đầy 3 năm. Đây chính là lí do YG hết mực đầu tư, chăm chút cho Jennie dù cô là người có nhiều lùm xùm nhất BLACKPINK.

Tuy nhiên, sự ưu ái có phần thiên vị của YG dành cho Jennie lại chính là "con dao hai lưỡi" hướng đến nữ idol. Đây là bệ phóng tốt, giúp danh tiếng Jennie phủ sóng rộng rãi hơn nhưng đồng thời biến cô thành mục tiêu chỉ trích từ fan của các thành viên khác trong BLACKPINK – những người thấy xót xa khi thần tượng của mình không được đầu tư bằng dù cùng là chị em một nhóm với Jennie. Bên cạnh đó, Jennie cũng đối mặt với áp lực nặng nề, rằng phải chứng minh mình xứng đáng với sự chăm chút của YG, bằng không cô sẽ trở thành mục tiêu "gạch đá" của dư luận.

Liên tục dính “phốt” thái độ và thiên vị, cớ sao YG vẫn nhất mực coi Jennie là “át chủ bài” của BLACKPINK? - Ảnh 7.

Được YG ưu ái là "con dao hai lưỡi" với chặng đường tương lai của Jennie