Liên tiếp thất bại ở giải trẻ, Thái Lan tích cực tìm thầy ngoại cho đội U23

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 08:45 08/09/2018

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang tích cực tìm kiếm một huấn luyện viên ngoại đủ khả năng để giúp bóng đá trẻ nước này vượt qua giai đoạn khó khăn.

Từng được đánh giá là nền bóng đá số 1 khu vực Đông Nam Á, nhưng thời gian gần đây, các đội tuyển trẻ Thái Lan thường thi đấu không như kỳ vọng ở những giải châu lục, liên tiếp bị loại một cách đáng tiếc.

Trong năm 2018, khi tham dự VCK U23 châu Á và ASIAD 18, đội bóng xứ sở chùa vàng đều không thể vượt qua vòng bảng. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan càng không thể chấp nhận khi những đối thủ trong khu vực như Việt Nam, Malaysia hay Indonesia liên tiếp tạo nên cột mốc ấn tượng.

Liên tiếp thất bại ở giải trẻ, Thái Lan tích cực tìm thầy ngoại cho đội U23 - Ảnh 1.

Sau AISAD 2018, FAT đã quyết định sa thải HLV Worrawoot Srimaka vì thành tích bạc nhược. Hiện tại, các vị trí ứng viên đang được khoanh vùng và sàng lọc để tìm kiếm người phù hợp nhất ngồi vào ghế nóng mà ông Worrawoot để lại.

FAT ưu tiên những huấn luyện viên ngoại, thay vì các ứng viên bản xứ dù tạo được thành tích khá tốt trong quá khứ. Trước đó, giới truyền thông và người hâm mộ muốn Liên đoàn bóng đá Thái Lan mời lại Kiatisuk, nhưng Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang chưa nghĩ đến phương án này.

Liên tiếp thất bại ở giải trẻ, Thái Lan tích cực tìm thầy ngoại cho đội U23 - Ảnh 2.

Khi còn nắm quyền ở đội tuyển Thái Lan cũng như U23, HLV Kiatisuk Senamuang mang về nhiều thành công như tấm HCV SEA Games 2015 hay chức vô địch AFF Cup 2016. Dù vậy, những bất đồng với FAT sau đó đã khiến cựu tiền đạo này phải ra đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày