Liên Hợp Quốc kêu gọi người Mỹ biểu tình ôn hòa

Mai Trang, Theo VOV 13:17 02/06/2020

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres kêu gọi người Mỹ biểu tình ôn hòa và đề nghị chính phủ Mỹ kiềm chế cũng như cần lắng nghe người dân.

Tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được đưa ra sau khi các cuộc biểu tình bày tỏ sự bất bình trước cái chết của người đàn ông da màu George Floyd đã lan rộng khắp nước Mỹ. Nhiều cuộc biểu tình ôn hòa đã rơi vào tình trạng bạo lực, gây ra bất ổn ở nhiều thành phố.

Liên Hợp Quốc kêu gọi người Mỹ biểu tình ôn hòa - Ảnh 1.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Getty

“Lời than trách phải được lắng nghe, nhưng cần thực hiện theo cách hòa bình và chính quyền cũng phải giữ thái độ bình tĩnh khi ứng phó với người biểu tình”, Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phát biểu với báo giới ngày 1/6.

“Tại Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, đa dạng sắc tộc thể hiện cho sự phong phú chứ không phải là mối đe dọa. Tuy nhiên, sự thành công của xã hội đa sắc tộc ở bất cứ quốc gia nào cũng đòi hỏi phải quan tâm tới việc gắn kết xã hội”, ông Dujarric nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp và Cục điều tra Liên bang (FBI) điều tra cái chết của George Floyd, tuy nhiên ông không đưa ra tuyên bố công khai nào nhằm giảm bớt khủng hoảng.

Về những cáo buộc hành động quá mức của lực lượng cảnh sát chống lại người biểu tình, ông Dujarric cho rằng nên điều tra tất cả các trường hợp đó.

“Chúng tôi luôn nói rằng các lực lượng cảnh sát trên khắp thế giới cần được đào tạo đầy đủ về nhân quyền và cũng cần có sự đầu tư về hỗ trợ xã hội và tâm lý cho cảnh sát để họ có thể thực hiện công việc của mình một cách đúng đắn”, ông Dujarric nêu rõ./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày