Lịch thi đấu SEA Games ngày 4/12: "Kình ngư" Ánh Viên chính thức xuất trận

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 05:56 04/12/2019

Cô gái vàng của bơi lội Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 4/12. Dù không phải bộ môn tủ nhưng CĐV vẫn đang đặt niềm kỳ vọng rất lớn vào Ánh Viên.

Sau ngày thi đấu thứ 3 tương đối thành công, CĐV lại được dịp kỳ vọng vào cơn mưa huy chương khác khi Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ ra quân hôm nay.

Theo ghi nhận của các phóng viên, "kình ngư" Ánh Viên luyện tập rất tích cực để chuẩn bị cho SEA Games 30. Cô trở nên tự tin, nhưng tâm lý chưa thực sự ổn định, khác với hình ảnh mạnh mẽ ở nhiều giải đấu trong và ngoài nước trước đó. 

Lịch thi đấu SEA Games ngày 4/12: Kình ngư Ánh Viên chính thức xuất trận - Ảnh 1.

Ánh Viên luyện tập tích cực trước SEA Games. Ảnh: Khả Hòa.

“Thời gian qua, Ánh Viên có một số chuyển biến tâm lý. Sau giải đấu gần nhất là Đại hội thể thao quân sự thế giới, Viên đã trở lại guồng quay, hiện công tác chuẩn bị suôn sẻ, sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ 8 HCV”, HLV Đặng Ánh Tuấn chia sẻ với báo Thanh Niên.

Ánh Viên sẽ thi đấu 200m hỗn hợp nữ ngày hôm nay, bộ môn không làm nên tên tuổi của cô. Tuy nhiên niềm kỳ vọng vào một chiếc huy chương vàng do Ánh Viên mang về vẫn rất lớn.

Ngoài bơi lội, các VĐV ở bộ môn Bowling, Thể dục dụng cụ, Cử tạ và Muay cũng sẽ bước vào vòng chung kết ngày hôm nay.

Lịch thi đấu cụ thể ngày 4/12

Lịch thi đấu SEA Games ngày 4/12: Kình ngư Ánh Viên chính thức xuất trận - Ảnh 3.
Lịch thi đấu SEA Games ngày 4/12: Kình ngư Ánh Viên chính thức xuất trận - Ảnh 4.
Lịch thi đấu SEA Games ngày 4/12: Kình ngư Ánh Viên chính thức xuất trận - Ảnh 5.
Lịch thi đấu SEA Games ngày 4/12: Kình ngư Ánh Viên chính thức xuất trận - Ảnh 6.
Lịch thi đấu SEA Games ngày 4/12: Kình ngư Ánh Viên chính thức xuất trận - Ảnh 7.

Bảng tổng sắp huy chương sau ngày 3/12.

Cập nhật huy chương của đoàn Việt Nam trong ngày 1/12, 2/12 và 3/12

HCV (23): Trần Thị Thanh Thủy (Kurash - 70 kg nữ), Lê Đức Đông (Kurash - dưới 66 kg nam), Vũ Ngọc Sơn (Kurash - dưới 73 kg nam), Bùi Minh Quân (Kurash - dưới 81 kg nam), Nguyễn Thị Lan (Kurash - dưới 70 kg nữ) Như Quỳnh (Đua xe đạp - băng đồng cá nhân nữ), Đức Hòa - Hải Yến (Dancesport - quickstep), Vương Thị Huyền (Cử tạ - 45 kg nữ), Minh Trường - Nhã Uyên (Dancesport - Latin Jive), Gia Thành (Cử tạ - 55 kg nam), Trần Thương (Kurash - dưới 90 kg nam), Hoàng Thị Tình (Kurash - dưới 52 kg nữ), Thanh Bình (Võ gậy - dưới 55 kg nữ), Hồng Nhung (Võ gậy - dưới 65 kg nữ), Cẩm Nhi (Võ gậy - trên 60 kg nữ), Phạm Quốc Khánh (Wushu - nam quyền), Hoàng Thị Duyên (Cử tạ - 59 kg), Đỗ Đức Trí (Võ gậy), Nguyễn Thị Trang (Wushu - 65kg), Bùi Trường Giang (Wushu - 60kg), Phạm Thị Hồng Thanh (Cử tạ - 64kg), Vũ Thành An (Đấu kiếm - Kiếm chém nam), Đặng Nam (TDDC - vòng treo nam).

HCB (27): Văn Công Quốc (Võ gậy - hạng gà), Nguyễn Đức Trí (Võ gậy - hạng lông), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ - 61 kg nam), Vương Thanh Tùng (Võ gậy - trên 65 kg nam), Nguyễn Thị Thúy (Cử tạ - 55 kg nữ), Nguyễn Thị Hương (Võ gậy - dưới 50 kg nữ), Nguyễn Thị Cúc (Võ gậy - trên 60 kg nữ), Đức Hoà - Hải Yến (Dancesport - tango), Anh Minh - Trường Xuân (dancesport - waltz), Đức Hoà - Hải Yến (Dancesport - Viennese waltz), Cà Thị Thơm (Đua xe đạp - băng đồng cá nhân nữ), Anh Minh - Trường Xuân (Dancesport - five dance), Vũ Văn Kiên (Võ gậy - hạng 55-60 kg), Minh Trường - Nhã Uyên (Dancesport - samba), Hữu Phước (Dancesport - breaking men), Phương Thành (TDDC - toàn năng nam), Minh Trường - Nhã Uyên (Dancesport - five), Trần Thị Minh Huyền (Wushu - thái cực kiếm), Triệu Thị Hoài (Võ gậy - biểu diễn nữ), Ngô Văn Huỳnh (Võ gậy - biểu diễn nam), Đinh Xuân Hoàng (Cử tạ - 67kg), Nguyễn Thị Chinh (Wushu - 48kg).

HCĐ (25): Phạm Quốc Khánh (Wushu - Nam côn, nam đao), Nguyễn Thị Phương Trinh (Hai môn phối hợp), Ngô Thị Quyên (Cử tạ - 49kg nữ), Võ Đức Hùng (Võ gậy - hạng nhẹ), Tuyển bóng rổ nam 3x3, Đoàn Thị Nhuần (Võ gậy - dưới 55 kg nữ), Lê Thị Vân Anh (Võ gậy - dưới 60 kg nữ), Minh Huyền (Wushu - thái cực quyền nữ), Xuân Hiệp (Wushu - trường quyền nam), Trung Kiên - Hồng Anh (Dancesport - chachacha), Ngọc Đạt (Võ gậy - 55 kg nam), Đức Hùng (Võ gậy - 65 kg nam), Thanh Tùng (TDDC - toàn năng nam), Trung Kiên - Hồng Anh (Dancesport - rumba), Trần Xuân Hiệp (Wushu - đao thuật - côn thuật nam), Đỗ Thị Vân Anh (TDDC - Nhảy chống nữ), Đinh Phương Thành (TDDC - Ngựa chống nam), Vũ Minh Đức (Wushu - 48kg), Nghiêm Văn Ý (Wushu, 56kg), Đinh Văn Hường (Wushu - 52kg), Nguyễn Phương Linh (võ gậy - biểu diễn), Nguyễn Anh Khôi (cờ vua, cờ nhanh nam), Đỗ Thị Anh (Đấu kiếm - Kiếm liễu nữ).