Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 5/12: Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Thái Lan, vào bán kết bằng thành tích hoàn hảo

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 06:27 05/12/2019

Ngôi đầu bảng B bộ môn bóng đá nam tại SEA Games 30 sẽ được xác định ngày hôm nay. Hiện tại, Việt Nam đang nắm trong tay quyền tự quyết.

Sau một ngày nghỉ, U22 Việt Nam đã trở lại trong trận đấu với đối thủ "truyền kiếp" Thái Lan. Nếu thắng, Việt Nam sẽ đi tiếp với tư cách đội đầu bảng B, đẩy người Thái vào nguy cơ trở thành cựu vương giải đấu.

Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 5/12: Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Thái Lan, vào bán kết bằng thành tích hoàn hảo - Ảnh 1.

Thái Lan sẽ trở thành cựu vương nếu thua Việt Nam (trong trường hợp Indonesia hòa hoặc thắng).

HLV Akira Nishino hiểu rằng đội bóng của ông buộc phải thắng Việt Nam trong trận đấu cuối cùng. Vì thế, vị chiến lược gia người Nhật đã để toàn bộ 3 ngôi sao sáng giá nhất trên hàng tấn công của mình ngồi ngoài trong trận gặp Lào. Về phía Việt Nam, chúng ta không có sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải vì chấn thương. Còn lại HLV Park Hang-seo vẫn đầy đủ "binh hùng, tướng mạnh" ra quân trọng trận cầu quyết định.

Ngoài bóng đá, đoàn Việt Nam còn tham gia vào nhiều bộ môn khác trong ngày 5/12. Các VĐV Đấu kiếm, Bắn súng sẽ đồng loạt thi đấu. Bộ môn chúng ta có VĐV tham gia trực tiếp ở vòng chung kết là Đua xe đạp, diễn ra vào lúc 8h00 sáng đối với nữ và 12h00 trưa đối với nam.

Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 5/12: Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Thái Lan, vào bán kết bằng thành tích hoàn hảo - Ảnh 2.

Lịch thi đấu  SEA Games 30 chi tiết ngày 5/12

Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 5/12: Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Thái Lan, vào bán kết bằng thành tích hoàn hảo - Ảnh 3.
Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 5/12: Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Thái Lan, vào bán kết bằng thành tích hoàn hảo - Ảnh 4.
Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 5/12: Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Thái Lan, vào bán kết bằng thành tích hoàn hảo - Ảnh 5.
Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 5/12: Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Thái Lan, vào bán kết bằng thành tích hoàn hảo - Ảnh 6.
Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 5/12: Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Thái Lan, vào bán kết bằng thành tích hoàn hảo - Ảnh 7.

Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 4/12

- HCV (4): Đinh Phương Thành (TDDC - xà kép), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi - 400 m tự do nam), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi - 200 m hỗn hợp cá nhân nữ), Đinh Phương Thành (TDDC - xà đơn)

- HCB (5): Nguyễn Thị Vân (Cử tạ - 71 kg nữ), Phạm Tuấn Anh (Cử tạ - 73 kg nam), Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 m ếch nam), Lê Nguyễn Paul (Bơi - 100 m ngửa nam), đội tuyển bơi tiếp sức 4x200 m tự do nam

- HCĐ (9): Nguyễn Thị Như Hoa (Đấu kiếm - kiếm 3 cạnh nữ), Lê Thanh Tùng (TDDC - Nhảy chống nam), Đỗ Thị Vân Anh (TDDC - cầu thăng bằng nữ), Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Trần Thị Lụa (Muay - quyền đôi nữ), Lê Thanh Tùng (TDDC - xà kép), Lê Thị Mỹ Thảo (Bơi - 200 m bướm), Trần Đoàn Quỳnh Nam (TDDC - thể dục tự do nữ), Nguyễn Trần Duy Nhất - Nguyễn Nhất Quyền (Muay - quyền đôi nam), Trần Phương Nga - Nguyễn Thị Bảo Ngọc (Judo - biểu diễn đôi nữ)